Vào nội dung chính
Ý

Thủ tướng mãn nhiệm Ý: Không ứng cử, nhưng sẵn sàng lãnh đạo đất nước

Hôm nay 23/12/2012, theo AFP, Thủ tướng mãn nhiệm Ý Mario Monti nói, ông sẽ không ra tranh cử Quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 2/2013, nhưng sẵn sàng lãnh đạo đất nước theo cương lĩnh của ông, nếu Quốc hội Ý yêu cầu.

Ông Mario Monti, ngày 23/12/2012 tại Roma.
Ông Mario Monti, ngày 23/12/2012 tại Roma. REUTERS/Alessandro Bianchi
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo kéo dài một tiếng rưỡi sáng nay, Thủ tướng mãn nhiệm khẳng định : « Tôi sẵn sàng cho biết quan điểm của tôi và ủng hộ các lực lượng nào tin tưởng và chấp nhận cương lĩnh của tôi. Và nếu Quốc hội yêu cầu, tôi sẵn sàng đứng ra lãnh đạo chính phủ ».

Tuyên bố của ông Mario Monti là điều cả nước Ý đang chờ đợi. Ông Monti, 69 tuổi và không theo đảng phái nào, đã điều hành nước Ý trong 400 ngày vừa qua, thay thế cho cựu Thủ tướng Berlusconi. Ông đã từ chức vào ngày thứ Sáu, 21/12/2012, ngay sau khi Quốc hội nước này thông qua luật ngân sách 2013. 

Thủ tướng mãn nhiệm Monti nói, ông sẽ công bố trên internet trong thời gian tới một « chương trình hành động để thay đổi nước Ý và cải cách Châu Âu ». Chương trình này được trình bày như « một lịch trình hành động, một đóng góp vào cuộc đối thoại ». Trong số các biện pháp đưa ra, Thủ tướng Monti cho biết, ông chủ trương ra một luật chống tham nhũng mới, một chương trình tự do hóa kinh tế, một cuộc cải cách về luật bầu cử… và một vị trí quan trọng hơn cho nữ giới và môi trường. Điều cơ bản theo ông Monti, đó là « (thành quả do) những hy sinh gian khó mà người Ý đã phải chấp nhận, không bị hủy hoại ».

Tổng kết lại 400 ngày lãnh đạo chính phủ kỹ trị, ông Monti khẳng định, nước Ý đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính, mà "không cần sự trợ giúp của Châu Âu, cũng như IMF". Cựu Thủ tướng nói "người Ý một lần nữa có thể ngẩng cao đầu, như những công dân Châu Âu" và nhấn mạnh đến "tình huống cực kỳ gian khó mà đất nước đã từng lâm vào", khi ông mới lên nắm quyền vào tháng 11/2011. Ông Monti cũng bày tỏ "sự bối rối" của ông trước các tuyên bố đầy mâu thuẫn của ông Berlusconi trong những ngày vừa qua, vừa ca ngợi, lại vừa lên án các hoạt động của chính phủ Monti. 

Cựu Thủ tướng Ý Mario Monti được nhiều nguyên thủ quốc gia Châu Âu yêu mến, tuy nhiên chính sách khắc khổ khiến ông không được lòng người dân Ý. Theo các thăm dò dư luận, 60% người Ý phản đối việc ông Monti ra ứng cử. Điều này, như vậy, giải thích một phần vì sao Mario Monti lại có một lập trường thận trọng về vấn đề này. Cuối cùng thì, nhà lãnh đạo kỹ trị Mario Monti đã quyết định chọn vị trí của một « Thủ tướng dự bị của nước Ý ». Ông sẽ ra điều hành đất nước, nếu không có một đảng hay một liên minh nào giành được đa số thực sự trong Quốc hội trong cuộc bầu cử tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.