Vào nội dung chính
NGA

Nhà đối lập Nga Navalny bị truy tố về tội biển thủ

Hôm nay 24/12/2012, ngành tư pháp Nga thông báo mở một cuộc điều tra thứ ba nhắm vào lãnh đạo phong trào đối lập Alexei Navalny. Ông này bị tố cáo biển thu 2 triệu rưỡi euro. Alexei Navalny là một luật sư, nổi tiếng qua các cuộc vận động chống tham nhũng. Ông đã dẫn đầu các cuộc biểu tình chống ông Putin.

Nhà đối lập người Nga Alexei Navalny (REUTERS)
Nhà đối lập người Nga Alexei Navalny (REUTERS)
Quảng cáo

Kể từ khi dẫn đầu phong trào phản kháng, chống đối kết quả bầu cử Quốc hội vào tháng 12 năm ngoái, đây là cuộc điều tra thứ ba nhắm vào ông Navalny. Alexei Navalny là một trong những gương mặt hàng đầu của phong trào chống Putin. 

Thông cáo của ủy ban điều tra cho biết, lãnh đạo đối lập Nga bị nghi ngờ « biển thủ và gian lận tiền bạc » trong một hợp đồng mua bán gỗ với tập đoàn Kirvovles. Kirvovles có trụ sở tại Kirov, cách thủ đô Matxcơva 900 cây số về phía đông. 

Vụ việc xảy ra từ năm 2009. Liên quan đến hồ sơ này, vào tháng 7 vừa qua lãnh đạo đối lập Alexei Navalny đã bị truy tố về tội « biển thủ công quỹ ở quy mô lớn ». Với tội danh này, ông Navalny có thể bị lãnh án đến 10 năm tù. 

Tư pháp Nga cho biết trong cuộc điều tra thứ ba vừa mở ra hôm nay (24/12/2012) ông Navalny bị cáo buộc « biển thủ tài chính của đảng Liên minh cánh hữu trong thời gian 2007 ». Cụ thể hơn đảng phái chính trị có khuynh hướng tự do này đã ký một hợp đồng quảng cáo với hãng Allekt, trị giá khoảng 100 triệu rúp, tương đương với 2,5 triệu euro. Công ty Allekt do chính Alexei Navalny điều hành.

Vẫn theo ủy ban điều tra thì khoảng tiền 100 triệu rúp nói trên đã « được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhiều công ty mà Tư pháp Nga nghi ngờ là những công ty ma đã được dựng lên trong một sớm một chiều ». 

Trong một vụ điều tra khác, ngày 20/12/12 ủy ban điều tra -, một cơ quan độc lập với ngành cảnh sát và Tư pháp nhưng lại do một người thân cận với tổng thống Putin điều hành –thông báo truy tố nhà đối lập Navalny về tội « lừa đảo và rửa tiền bất chính » trong một vụ án khác.

Vụ này có liên hệ đến cả người em trai của ông Alexei Navalny. Hai anh em ông Navalny bị tố cáo biển thủ 55 triệu rúp của mọt công ty nước ngoài, và đã rửa 19 triệu rúp trong số tiền khổng lồ nói trên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.