Vào nội dung chính
NGA

88 người chết tại Nga do không khí lạnh khác thường

Nước Nga đang phải hứng chịu đợt giá lạnh kéo dài hơn một tuần nay. Theo các giới chức Y tế nước này, đợt lạnh đã làm 88 người thiệt mạng trong cả nước. Nhiệt độ trong khu vực Matxcơva đã hạ xuống -30 độ. Hãng tin Nga Ria Novosti cho biết, chính quyền thành phố Matxcơva quyết định cho trẻ em nghỉ học.

Một khách hàng mua cây thông Noel trong khi nhiệt độ bên ngoài xuống dưới -26 °C (REUTERS)
Một khách hàng mua cây thông Noel trong khi nhiệt độ bên ngoài xuống dưới -26 °C (REUTERS)
Quảng cáo

Trong những ngày qua đợt giá lạnh khắc nghiệt đã khiến 88 người bị chết và 538 người phải nhập viện. Vẫn theo nguồn tin trên trong vòng 24 giờ qua đã có 7 người, bao gồm một trẻ em đã chết vì giá rét.

Từ hơn mười ngày nay, đợt không khí lạnh bất thường đã tràn qua khắp nước Nga. Có những khu vực như Siberi, nhiệt đô xuống tới -50 độ. Tối qua và hôm nay, nhiệt độ khu vực Matxcơva đã xuống gần -30.

Thông thường vào thời điểm này của năm, nhiệt độ trung bình ở Nga là -8 độ C và những đợt giá rét khắc nghiệt như vừa qua chỉ xảy ra vào tháng 1 hoặc 2.
Thời tiết giá rét cũng khiến nhiều người thiệt mạng ở Đông Âu. Giới chức Y tế Ukraina thông báo đến cuối tuần qua, đã có 83 người thiệt mạng, với 57 nạn nhân là người không có nhà cửa sống ngoài đường.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.