Vào nội dung chính
NGA - SYRIA

Nga gởi tàu chiến đến cảng Tartus của Syria

Hôm qua Chủ nhật 30/12/2012, hãng thông tấn Nga trích dẫn nguồn tin từ Bộ Tham mưu cho biết tàu chiến đổ bộ Novotcherkassk, chở theo một đơn vị bộ binh và các thiết bị quân sự đã rời khu căn cứ quân sự tại vùng biển Hắc Hải để đến cảng biển Tartus của Syria.

Chiến hạm Novotcherkassk của Nga.
Chiến hạm Novotcherkassk của Nga. DR
Quảng cáo

Chiếc tàu chiến này sẽ hiệp đồng với hai chiếc khác là Azov và Nikolai Filtchenkov, đã lên đường đi Syria trước đó để chuẩn bị trong trường hợp phải di tản các kiều dân Nga.Theo nguồn tin của các hãng truyền thông trong nước, ba chiếc tàu chiến sẽ cùng tiến hành tập trận với nhau ở ngoài khơi Syria.

Vào hồi đầu tháng 12 năm nay, chiếc Novotcherkassk và một chiếc tàu chiến khác cũng đã ghé vào cảng Tartus, khu căn cứ hải quân duy nhất của Nga tại vùng biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, chi tiết của nhiệm vụ trên đã không được tiết lộ.

Căn cứ quân sự Tartus, nằm cách thủ đô Damas của Syria 220 km về phía Tây Bắc, được hình thành thông qua một thỏa thuận được ký kết vào năm 1971, dưới thời Liên bang Xô Viết. Khu này bao gồm các trại lính, kho bãi, cảng nổi, một tàu sửa chữa và tuyển dụng khoảng 50 thủy thủ Nga.

Các quan chức Nga cho biết rằng trong trường hợp chế độ Bachar Al Assad sụp đổ, chính quyền có đủ biện pháp để di tản các kiều dân của mình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.