Vào nội dung chính
VENEZUELA

Venezuela có thể dời ngày tuyên thệ của tổng thống Chavez

Vào lúc tình trạng sức khỏe của tổng thống Hugo Chavez chưa rõ như thế nào, nhân vật lãnh đạo số hai của Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố trên đài truyền hình Nhà nước VTV, hôm qua 04/01/2013, là ông Chavez sẽ vẫn nắm quyền cho dù ông không thể tuyên thệ nhậm chức ngày 10/01/2013 tới. Theo ông Maduro, lễ tuyên thệ chỉ là thủ tục mang tính hình thức, có thể được thực hiện sau.

Phó tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái), trả lời phỏng vấn Telesur tại La Habana, 01/01/2013.
Phó tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái), trả lời phỏng vấn Telesur tại La Habana, 01/01/2013. REUTERS/Foreign Ministry/Temir Porras via Twitter/Handout
Quảng cáo

Tái đắc cử tổng thống ngày 07/10 vừa qua, ông Hugo Chavez lại trở sang Cuba để được mổ ung thư lần thứ tư vào ngày 11/12 và hiện nay, ông vẫn nằm viện ở Cuba, chưa biết tình trạng sức khoẻ ra sao.

Theo quy định của Hiến pháp Venezuela, tổng thống tân cử phải tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, trong một buổi lễ phải diễn ra ở Venezuela và không thể được dời lại. Tuy nhiên, theo lập luận của phó tổng thống Maduro, Hiến pháp Venezuela cũng quy định rằng, nếu không thể tuyên thệ trước Quốc hội, tổng thống tân cử có thể thực hiện thủ tục này trước Tối cao Pháp viện và trong trường hợp đó, Hiến pháp không quy định thời hạn cụ thể.

Hiến pháp Venezuela cũng quy định là trong trường hợp tổng thống tân cử mất vĩnh viễn khả năng lãnh đạo, chủ tịch Quốc hội sẽ giữ chức tổng thống lâm thời và sẽ tổ chức bầu cử trước thời hạn trong vòng 30 ngày. Nhưng đối với ông Maduro, hiện giờ, quy định đó không thể được áp dụng đối với tổng thống Chavez. Trong những ngày qua, phe đối lập vẫn kêu gọi để cho chủ tịch Quốc hội nắm chức tổng thống lâm thời trong trường hợp tổng thống vắng mặt ngày 10/01. Không chỉ bác bỏ yêu cầu này của phe đối lập, phó tổng thống Maduro còn cáo buộc lãnh đạo đối lập Henrique Capriles đang chuẩn bị « một cuộc đảo chính dài hạn ».

Trên nguyên tắc, ông Diosdado Cabello, nhân vật lãnh đạo số 3 của chế độ, sẽ được bầu lại làm chủ tịch Quốc hội khi Quốc hội khóa mới của Venezuela mở phiên họp đầu tiên hôm nay. Nhưng nếu ông Cabello không được bầu lại, điều này có nghĩa là đấu đá tranh giành quyền lực trong một nước Venezuela hậu Chavez đã bắt đầu.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.