Vào nội dung chính
VENEZUELA

Toà án Tối cao chịu dời ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Venezuela

Trên nguyên tắc, ông Chavez phải tuyên thệ nhậm chức vào hôm nay 10/01/2013 trước Quốc hội. Nhưng vì đang chữa trị căn bệnh ung thư tại Cuba, ông không thể về nước được. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp, ông có thể tuyên thệ sau trước Toà án Tối cao. Việc dời ngày tuyên thệ đã Tòa án chính thức thông qua vào hôm qua.

Bà Luisa Estella Morales, Chủ tịch Toà án Tối cao Venezuela (REUTERS /Jorge Silva)
Bà Luisa Estella Morales, Chủ tịch Toà án Tối cao Venezuela (REUTERS /Jorge Silva)
Quảng cáo

Bẩy vị thẩm phán của Tòa án Tối cao Venezuela còn quyết định duy trì chính phủ hiện tại và phó tổng thống Nicolas Maduro, được ông Chavez trao lại một số quyền hạn để tiếp tục điều hành công việc nhà nước cho đến khi ông Chavez trở về nhậm chức.

Quyết định của Tòa án không mấy gây ngạc nhiên. Lãnh đạo thất cử của phe đối lập, Henrique Capriles, lên tiếng không chống đối quyết định trên, nhưng cho là Toà án thiên vị. Ông tố cáo tình trạng chính quyền bị tê liệt hiện nay trong lúc mà Venezuela gặp nhiều khó khăn kinh tế.

Một số dân biểu còn tỏ ý không tin tưởng vào Tòa án, bị cho là có nhiều thẩm phán thân cận với Hugo Chavez, quyết định của Toà án mang tính chất chính trị.

Tuy buổi tuyên thệ đã dời lại, nhưng phó tổng thống Maduro và chính phủ của ông vẫn tổ chức một buổi lễ tượng trưng đánh dấu ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống mới của ông Chavez.

Vào tối qua, ông Maduro thông báo tổ chức một buổi lễ long trọng, vinh danh ông Chavez. Dân chúng được kêu gọi tập hợp truớc dinh tổng thống để ủng hộ ông Hugo Chavez.

Một số nguyên thủ quốc gia được mời tham dự buổi lễ hôm nay, như tổng thống Bolivia Evo Morales, tổng thống Nicaragua Daniel Ortega hay tổng thống Uruguay José Mujica.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.