Vào nội dung chính
AFGHANISTAN - HOA KỲ

Obama tiếp Karzai bàn tình hình Afghanistan sau 2014

Hôm nay 11/01/2013, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp đồng nhiệm Afghanistan Hamid Karzai tại Nhà trắng. Nội dung chủ yếu của chuyến công du của tổng thống Afghanistan là thảo luận với phía Mỹ về hợp tác quốc phòng sau khi liên quân rút khỏi nước này vào năm 2014. Dù lập trường của hai nước còn nhiều khác biệt, điểm đồng thuận chủ yếu là Hoa Kỳ sẽ cố gắng hỗ trợ đủ để cho Afghanistan có thể tự bảo đảm được khả năng tự vệ, trong thời hạn sớm nhất.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (P) tiếp đồng nhiệm Afghanistan Hamid Karzai, Chicago, 20/05/2012
Tổng thống Mỹ Barack Obama (P) tiếp đồng nhiệm Afghanistan Hamid Karzai, Chicago, 20/05/2012 REUTERS
Quảng cáo

Tổng thống Afghanistan đến Mỹ từ thứ Ba 08/01. Ông Hamid Karzai đã có các hội đàm với bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Ngoại trưởng Hillary Clinton để bàn về mức độ triệt thoái của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan cuối 2014. Washington muốn đa số quân Mỹ rời khỏi Afghanistan, trong khi Kabul hy vọng giữ lại nhiều nhất binh sĩ Mỹ có thể được.

Hiện tại, liên quân NATO có khoảng 100.000 quân tại Afghanistan, trong đó hai phần ba là binh sĩ Hoa Kỳ. Cách đây ít ngày, tờ The Wall Street Journal loan tin : Bộ Quốc phòng dự định giảm quân Mỹ xuống còn 3.000 hoặc 6.000 người, chỉ để lại tối đa là 9.000 quân sau 2014. Cũng theo tờ báo, số lượng binh sĩ dự kiến này được đưa ra theo yêu cầu của tổng thống Mỹ. Hôm thứ Ba - trợ lý cố vấn về an ninh quốc gia của Nhà trắng Ben Rhodes - nói : Tổng thống Barack Obama muốn chấm dứt cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Hoa Kỳ và đang nghiên cứu khả năng không để lại một người lính Mỹ nào tại Afghanistan sau 2014.

Đặc phái viên của Hoa Kỳ tại NATO Ivo Daalder cho AFP biết, tổng thống Obama sẽ ra quyết định « sớm » sau cuộc hội kiến với tổng thống Afghanistan.

Điểm đồng thuận chủ yếu giữa hai phía là Afghanistan phải có khả năng tự đảm nhiệm được an ninh, trước các đe dọa của quân Taliban và Al-Qaida. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng, sau 2014, lực lượng Taliban sẽ giành được thế chủ động trước một quân đội Afghanistan rệu rã. Chính vì vậy, tổng thống Karzai tìm cách thuyết phục Hoa Kỳ để lại các trang thiết bị quân sự, đặc biệt các trang bị cho không quân, bên cạnh yêu cầu về huấn luyện quân sự.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đang trong tình trạng khó khăn về ngân sách. Đồng thời, ông John Sopkp, giới chức Mỹ phụ trách giám sát viện trợ tái thiết Afghanistan cảnh báo, số tiền 90 tỷ đô la trợ giúp cho Kabul từ năm 2001 có thể bốc hơi, do nạn tham nhũng và việc điều hành thiếu kế hoạch của chính quyền Kabul.

Pakistan : Khủng bố khiến 115 người thiệt mạng

Cũng tại khu vực Nam Á, hôm qua 10/01/2013, bốn vụ khủng bố liên tiếp nhắm vào cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia - trong đó có hai vụ khủng bố tự sát – đã xảy ra tại Quetta, (thủ phủ tỉnh Baloutchistan) và Mingora (thủ phủ của vùng thung lũng Swat), khiến ít nhất 115 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Ngày hôm qua là một trong những ngày chết chóc nhất trong lịch sử nước Pakistan hiện đại.

Các vụ khủng bố hôm qua, diễn ra chỉ ít tháng trước các cuộc bầu cử toàn quốc, cho thấy xu thế bạo lực dâng cao tại Pakistan. Theo Human Rights Watch, 2012 là năm đẫm máu nhất trong lịch sử cộng đồng Hồi giáo Shia ở Pakistan, với hơn 400 người chết do khủng bố.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.