Vào nội dung chính
HOA KỲ - AFGHANISTAN

Mỹ sẽ bàn giao nhiệm vụ cho quân đội Afghanistan từ mùa xuân này

Hôm qua, thứ sáu ngày 11/01/2012, tổng thống Mỹ Baback Obama đã tuyên bố, bắt đầu từ mùa xuân tới đây, quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan sẽ chuyển từ nhiệm vụ trực tiếp tác chiến sang tập trung vào việc huấn luyện quân đội Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (P) trong lần tiếp đồng nhiệm Afghanistan tại Chicago, 20/05/2012
Tổng thống Mỹ Barack Obama (P) trong lần tiếp đồng nhiệm Afghanistan tại Chicago, 20/05/2012 REUTERS
Quảng cáo

Tuyên bố trên được tổng thống Obama đưa ra trong buổi họp báo được tổ chức sau cuộc hội kiến một tiếng rưỡi đồng hồ và sau bữa cơm trưa tại Nhà Trắng với tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình :

« Ông Obama đã nói rõ là đang đợi ý kiến của các tướng lĩnh Hoa Kỳ trên trận địa Afghanistan để xem xét quyết định cụ thể tiến trình triệt thoái dần dần và để hoàn tất kế hoạch này vào cuối năm 2014. Ông Obama cho biết quân đội Mỹ sẽ thay đổi nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. Ông nói : ''Bắt đầu từ mùa xuân, quân nhân của chúng tôi sẽ có một nhiệm vụ khác, đó là : huấn luyện, cố vấn, hỗ trợ các lực lượng Afghanistan. Đó sẽ là một thời điểm mang tính lịch sử và là một giai đoạn mới trong tiến trình tiến tới một chủ quyền quốc gia trọn vẹn của Afghanistan'' ».

Về phần mình, ông Hamid Kazai hoan hỉ về vai trò sắp tới của liên quân quốc tế tại Afghanistan : « Tôi hài lòng về việc vào mùa xuân tới các lực lượng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ sẽ không còn hiện diện trong các ngôi làng nữa, và các lực lượng của Afghanistan sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ các ngôi làng này ».

Tổng thống Obama cũng cho biết, sau khi quân đội Mỹ kết thúc nhiệm vụ vào năm 2014, rất có khả năng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện của một số quân nhân Mỹ ở Afghanistan. Tuy nhiên ông Obama không nói rõ là sẽ để lại bao nhiêu quân. Hãng tin AFP cho biết, hồ sơ này đang gặp khó khăn do bất đồng quan điểm giữa hai bên. Tổng thống Mỹ Obama yêu cầu chính phủ Afghanistan chấp nhận miễn trừ tư pháp đối với những quân nhân sẽ ở lại Afghanistan vào năm 2014, trong khi đó, theo hãng tin AFP, tổng thống Afghanistan Hamid Kazai lại tỏ ra cứng rắn hơn so với trước kia.

Vấn đề quân đội Mỹ có tiếp tục hiện diện tại Afghanistan nữa hay không có ý nghĩa quan trọng đối với chính phủ Kabul, bởi vì trên tổng số 100 000 quân nhân của liên quân NATO có mặt tại Afghanistan, quân nhân Hoa Kỳ chiếm đến hai phần ba.

Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu tham chiến tại Afghanistan để lật đổ chính phủ Taliban sau vụ khủng bố kinh hoàng 11/09/2001. Sau hơn 10 năm tham chiến, đến nay nhiều nhà quan sát cho rằng NATO đã không thành công tại chiến trường này. Cũng có nhiều cảnh báo là sau khi liên quân rút đi, phe Taliban sẽ trở lại nắm quyền. Trong khi đó, hãng tin AFP cho biết quân đội Afghanistan hiện đang đối mặt với nhiều vụ đào ngũ và "những cuộc tấn công từ chính những người đồng ngũ".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.