Vào nội dung chính
MÔI TRƯỜNG - NĂNG LƯỢNG

Thượng đỉnh quốc tế về năng lượng tái tạo tại Abu Dhabi

Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về các loại năng lượng tái tạo vừa khai mạc hôm nay 15/01/2013 tại Abu Dhabi, thủ đô Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, và sẽ kéo dài trong ba ngày, với sự tham gia của 150 quốc gia. Hội nghị khởi động kế hoạch tăng gấp đôi tỷ lệ các năng lượng tái tạo từ nay cho đến năm 2030.

Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về năng lượng tái tạo Abou Dhabi, 15/01/2013  (AFP)
Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về năng lượng tái tạo Abou Dhabi, 15/01/2013 (AFP)
Quảng cáo

Trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về các năng lượng tái tạo, tổng thống Pháp François Hollande khẳng định, cần « chuẩn bị cho giai đoạn hậu dầu lửa ».

Hôm chủ nhật 13/01, Tổ chức quốc tế về các năng lượng tái tạo – Irena - vừa khởi động một tập bản đồ đầu tiên về năng lượng mặt trời và năng lượng gió trên thế giới, để phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh này.

Bản đồ thế giới về các năng lượng tái tạo

Công chúng có thể tra cứu các bản đồ trong tập atlas này, được đăng tải trên trang mạng www.irena.org/GlobalAtlas.

Theo bộ trưởng Khí hậu và năng lượng Đan Mạch Martin Lidegaard, bản đồ này sẽ giúp cho các quốc gia có được các quyết định phù hợp, trong bối cảnh trong mười năm tới, phải đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Cả một khối lượng thông tin khổng lồ về các nguồn năng lượng tái tạo đã được cung cấp cho kho dữ kiện bản đồ thế giới này.

Tổng giám đốc Irena người Kenya Adnan Amin cho biết, dự án bản đồ này, kể từ năm 2014, sẽ bao gồm nhiều năng lượng tái tạo khác như : năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt và năng lượng biển. Ông giải thích, tập bản đồ sẽ « san bằng khoảng cách rất lớn giữa các nước có tiềm năng khoa học và các nước đang phát triển, muốn đầu tư vào năng lượng tái tạo ». Cho đến chủ nhật, đã có 37 nước tham gia vào dự án bản đồ này.

Tổ chức quốc tế về các năng lượng tái tạo – Irena – được thành lập từ năm 2011, với 159 quốc gia thành viên, có trụ sở tại Abu Dhabi. Mục tiêu của tổ chức này là ngăn cản khí hậu bị hâm nóng.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.