Vào nội dung chính
PHÁP - MALI

Tổng thống Hollande tuyên bố tăng cường lực lượng Pháp tại Mali

Cuối tuần trước, đáp lời kêu gọi của chính phủ Mali, Pháp mở màn chiến dịch can thiệp quân sự tại quốc gia Tây Phi để đẩy lui các lực lượng hồi giáo cực đoan đang tràn xuống phía Nam, đe dọa thủ đô Bamako. Sáng nay 15/01/2013, tại Abu Dhabi, tổng thống François Hollande khẳng định Pháp sẽ tăng cường lực lượng trên bộ và trên không tại Mali, trong thời gian chờ đợi quân đội Châu Phi triển khai.

Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu tại Abu Dhabi 15/01/2013 (REUTERS)
Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu tại Abu Dhabi 15/01/2013 (REUTERS)
Quảng cáo

Tại căn cứ hải quân « Camp de la paix », nơi các binh sĩ Pháp đóng quân, trả lời báo giới tổng thống Hollande tuyên bố : « Hiện tại, chúng tôi có (tại Mali) 750 binh sĩ và quân số sẽ tiếp tục tăng lên. Sau đó, chúng tôi sẽ nhường chỗ nhanh nhất cho các lực lượng Phi châu ».

Tổng thống Pháp tới Abu Dhabi sáng nay. Chuyến công du của ông Hollande thoạt tiên chủ yếu mang nội dung kinh tế, đã chuyển sang « một màu sắc khác », theo nhận định của những người thân cận với tổng thống, sau khi chiến dịch can thiệp vào Mali của Pháp khởi sự cách đây 5 hôm.

Một bộ phận binh sĩ Pháp, đồn trú tại căn cứ Abu Dhabi đang chờ lệnh sang Mali, trong khi đó, sáu máy bay chiến đấu Rafale tại đây cũng sẵn sàng tham gia vào chiến dịch Serval, trong trường hợp cần thiết. Trong vòng sáu giờ bay, tổng thống Pháp liên tục giữ liên lạc với bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian ở Paris, và tiếp tục truyền đi các mệnh lệnh liên quan đến chiến dịch Serval. Trong đêm qua rạng sáng nay, một đoàn chiến xa Pháp, gồm khoảng 40 chiếc, di chuyển từ Côte d'Ivoire tới thủ đô Bamako để tăng cường lực lượng cho chiến dịch.

Trong cuộc nói chuyện hôm nay, tổng thống Hollande thông báo « các cuộc không tập (của Pháp) tối qua đã đạt được mục đích », lực lượng hồi giáo cực đoan đã phải rút ra khỏi các thành phố lớn ở miền bắc Mali. Tuy nhiên, quân khủng bố cũng chiếm được một thị trấn cách Bamako 400 km về phía bắc.

Phủ tổng thống Pháp cho biết, tổng thống Hollande sẽ đề cập với các lãnh đạo Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về khả năng hỗ trợ của họ trong cuộc can thiệp tại Mali.

Từ năm ngày nay, tổng thống Pháp liên tục nói chuyện với các lãnh đạo phương Tây và châu Phi, để huy động các lực lượng cần thiết cho việc triển khai quân đội Phi châu tại Mali.

Trở lại Paris ngày mai 16/01, tổng thống Pháp sẽ chủ trì một cuộc họp hội đồng quốc phòng tại Phủ tổng thống, sau cuộc họp với các bộ trưởng.

Theo tin giờ chót, hôm nay, tổng tham mưu trưởng các nước Tây Phi đã có một cuộc họp đặc biệt tại Bamako để chuẩn bị cho chiến dịch « giải phóng » miền bắc Mali, bị lực lượng hồi giáo cực đoan chiếm đóng từ 9 tháng nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.