Vào nội dung chính
HOA KỲ - TƯ PHÁP

Tổng thống Mỹ thông báo kế hoạch chống bạo hành bằng súng

Tổng thống Obama hôm qua, 16/01/2013 đã trình bày kế hoạch đấu tranh nhằm giảm thiểu các vụ bạo hành, xả súng giết người. Ông đã ban hành 23 biện pháp theo chiều hướng này, nhưng cho rằng điều quan trọng nhất là Quốc hội Mỹ phải sửa đổi lại luật lệ trên vấn đề súng ống. Vấn đề là chưa chắc lời kêu gọi của ông Obama sẽ được Hạ viện Mỹ lắng nghe.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch gia tăng kiểm soát súng, với sự có mặt của 4 em nhỏ, Nhà Trắng, 16/01/2013. Chạm tay với Obama là Hinna Zeejah, 8 tuổi, thành viên của nhóm các em nhỏ gửi thư. REUTERS
Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch gia tăng kiểm soát súng, với sự có mặt của 4 em nhỏ, Nhà Trắng, 16/01/2013. Chạm tay với Obama là Hinna Zeejah, 8 tuổi, thành viên của nhóm các em nhỏ gửi thư. REUTERS
Quảng cáo

Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet nêu bật những điểm chính trong kế hoạch của tổng thống Obama.

Ông Barack Obama bắt đầu bằng việc thông báo sẽ ký sắc lệnh ban hành 23 biện pháp. Các biện pháp này sẽ giúp kiểm soát tốt hơn những người có súng, cho phép tăng cường an ninh trong việc dùng vũ khí, đồng thời giúp đỡ các trường học chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp bị tấn công. Các biện pháp cũng giúp tăng cường việc kiểm soát súng bị tịch thu sao cho không rơi trở lại vào tay những kẻ tội phạm, đồng thời tăng ngân quỹ hầu chữa trị bệnh tâm thần.

Thế nhưng, những biện pháp quan trọng nhất phải do Quốc hội đưa ra. Những biện pháp này gồm việc cấm loại súng tấn công, những ổ đạn có thể nạp nhiều viên và kiểm tra tất cả những người mua súng, vì 40% người mang súng là mua ở cửa hiệu riêng biệt và tại những hội chợ vũ khí, nơi người mua không cần phải thông báo gì về quá khứ của mình.

Ông Obama công nhận là điều này không phải dễ và ông yêu cầu người Mỹ gây sức ép lên các dân biểu của họ để kế hoạch của ông được thông qua.

Khi phát biểu, tổng thống Obama có bên cạnh ông 4 trẻ em đã viết thư cho ông sau vụ nổ súng ở trường học tại Newtown. Ông Obama đã đọc trích đoạn thư các em. Cô bé Julia đã nói : « Cháu biết là luật lệ phải được Quốc hội thông qua, nhưng cháu xin ông nỗ lực hơn nữa ». Ông Obama khẳng định với bé Julia: « Tôi hứa là tôi sẽ làm ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.