Vào nội dung chính
CHÂU PHI

CEDEAO thúc đẩy việc triển khai 3.300 binh sĩ Tây Phi ở Mali

Sáng nay 19/01/2013, tại Abidjian -Côte d’Ivoire, nguyên thủ các nước CEDEAO - Cộng đồng kinh tế Tây Phi – họp lại để bàn việc nhanh chóng triển khai các nhóm vũ trang Tây Phi tại Mali, phối hợp với quân đội Pháp và Mali nhằm đẩy lui lực lượng Hồi giáo cực đoan. Dự kiến sẽ có 3.300 binh sĩ Tây Phi tham chiến. Trong khi đó, liên quân Pháp – Mali đã lấy lại được thành phố Konna.

CEDEAO - Cộng đồng các nước Tây Phi
CEDEAO - Cộng đồng các nước Tây Phi
Quảng cáo

Trước thượng đỉnh chính thức sáng nay, tối qua, các nguyên thủ Tây Phi đã bắt đầu thảo luận về tình hình tại chỗ trong bữa ăn tối, với sự tham gia của quyền tổng thống Mali, Dioncounda Traoré.

Tham gia vào cuộc họp này, có ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và tổng thống Tchad Idriss Déby. Tchad không thuộc khối cộng đồng kinh tế Tây Phi, nhưng hứa gửi 2.000 binh sĩ tham gia vào chiến dịch Mali. Hiện tại ở Mali, quân đội Pháp có khoảng 2.000 binh sĩ. Lực lượng Pháp sẽ được tăng cường đến 2.500 quân trong những ngày tới.

Ngoại trưởng Pháp sẽ hỗ trợ các lãnh đạo Tây Phi trong việc gia tăng triển khai lực lượng.

Hôm qua 18/01/2013, các lực lượng Mali và Pháp đã lấy lại thành phố Konna, miền Trung Mali, cách Bamako 700 km về phía đông bắc. Sáng nay, quân đội Mali ra thông cáo chính thức đã kiểm soát được thành phố này. Konna là thành phố bị quân Hồi giáo cực đoan bất ngờ đánh chiếm vào ngày 10/01. Đây là sự biến khiến Pháp phải tiến hành chiến dịch quân sự khẩn cấp để ngăn chặn đà tiến của quân khủng bố, đe dọa thủ đô Bamako.

Điểm nóng hiện nay là thành phố Diabaly, cách Bamako 400 km về phía bắc, vốn nằm dưới kiểm soát của lực lượng khủng bố kể từ đầu tuần. Hiện tại tin tức về khu vực này vẫn trái ngược nhau. Một nguồn tin địa phương cho biết AFP Diabaly đã được giải phóng, quân Hồi giáo rút khỏi và liên quân Pháp Mali đã vào được thành phố miền trung này. Tuy nhiên, chiều qua, bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định, hiện tại chưa có chiến sự tại Diabaly.

Theo thông tin của chúng tôi, lực lượng đặc nhiệm Pháp (COS) đã tiến hành các vụ đột nhập xung quanh thành phố này. Một vài đụng độ với quân khủng bố đã diễn ra. Không có ai bị thương về phía Pháp. Theo một đại úy quân đội Mali, kể từ khi bị Pháp tấn công, quân Hồi giáo đã cải trang, cao râu, thay đổi y phục để hòa lẫn vào dân chúng.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, đây là khu vực có các nhóm khủng bố « cứng rắn nhất, cuồng tín nhất, tổ chức tốt nhất và được vũ trang tốt nhất ». Tổng cộng ước tính có khoảng hơn 1.000 quân khủng bố tại đây.

Hiện tại, liên quân Pháp Mali đang bảo vệ chiếc cầu Markala, cách thủ đô Mali gần 300 km, để sẵn sàng ngăn chặn các nhóm khủng bố đang chuẩn bị vượt sông tiến về thủ đô Bamako.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.