Vào nội dung chính
HOA KỲ

Tổng thống Obama tuyên thệ cho nhiệm kỳ thứ hai

Vài phút trước 12 giờ trưa ngày 20/01/2013- giờ Washington, với sự hiện diện của gia đình và một vài nhà báo, tổng thống Barack Obama chính thức tuyên thệ cho một nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Lễ tuyên thệ của ông Obama được trực tiếp truyền hình.

Phủ tổng thống Mỹ - Nhà Trắng - Washington
Phủ tổng thống Mỹ - Nhà Trắng - Washington RFI/Đức Tâm
Quảng cáo

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ nhiệm kỳ tổng thống luôn luôn bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa, giờ Washington ngày 20 tháng Giêng sau cuộc bầu cử. Thế nhưng khi ngày tổng thống làm lễ tuyên thệ lại rơi đúng vào ngày Chủ nhật như trong trường hợp của ông Obama lần này, thì buổi lễ trọng đại được dời sang ngày Thứ Hai, 21/01/2013. Ngày mai ông Barack Obama sẽ đọc một bài diễn văn trước thềm Quốc hội và theo các nhà quan sát ông sẽ đề cập tới những ưu tiên của chính quyền Obama trong 4 năm sắp tới. 

Tiếp theo đó theo truyền thống, tổng thống và phu nhân sẽ dùng cơm trưa cùng với vợ chồng phó tổng thống Joe Biden tại trụ sở Quốc hội trước khi diễn hành trên Pennsylviania Avenue, trục lộ chính đi từ Quốc Hội đến phủ tổng thống. 

Cũng hôm nay vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chính thức tuyên thệ cho một nhiệm kỳ thứ hai tại tư dinh ở phía tây bắc Washington. 

Năm 2009 khi ông Obama tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ đầu, đã có gần 2 triệu người tập hợp tại quảng trường chính ở thủ đô Washington để được chứng kiến sự kiện lịch sử lần đầu tiên một vị tổng thống da đen bước vào Nhà Trắng. Lần này ban tổ chức dự trù số người tham dự sẽ chỉ bằng một nửa, thậm chí là một phần ba so với cách nay bốn năm. 

Hàng chục ngàn nhân viên cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh cho buổi lễ nhậm chức của ông Obama ngày mai tại thủ đô Washington.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.