Vào nội dung chính
HOA KỲ

Tổng thống Obama bắt đầu nhiệm kỳ hai với lời kêu gọi đoàn kết và bình đẳng

Trước khoảng 1 triệu người tề tựu về thủ đô Washington, vào hôm qua, 21/02/2013, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hùng hồn kêu gọi người Mỹ đoàn kết với nhau, phát huy sự công bằng và bình đẳng. Ông cũng đồng thời cảnh cáo các đối thủ là « chủ nghĩa chuyên chế » của họ sẽ không ngăn chặn được các tiến bộ trong các lãnh vực khí hậu, nhập cư và kiểm soát súng đạn.

Nghi thức nhậm chức tổng thống Mỹ tại điện Capitol, Washington, 21/01/2013
Nghi thức nhậm chức tổng thống Mỹ tại điện Capitol, Washington, 21/01/2013 REUTERS/Jim Bourg
Quảng cáo

Trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông, được đánh giá có nhiều chất thơ, nhưng bàng bạc dấu ấn của một chương trình hành động hướng đến xã hội, ông Obama đã khẳng định : « Chúng ta không tin rằng trên đất nước này, tự do chỉ dành riêng cho những người may mắn, hoặc hạnh phúc chỉ đến với thiểu số ».

Tổng thống Mỹ liên tục sử dụng nhóm từ « Nhân dân chúng ta – We the People » trong lời đầu bản Hiến Pháp Hoa Kỳ đưa ra các đề nghị nhằm hòa hợp các nguyên lý nền tảng của nước Mỹ, với hiện tượng bất hòa rối loạn chức năng đang xẩy ra cho hệ thống chính trị, đang ở trong một trường đấu gay gắt.

Ông Obama xác định : « Chúng ta phải có những quyết định, và không được quyền chậm trễ… Chúng ta không thể nhầm lẫn chủ nghĩa chuyên chế với nguyên tắc, hoặc thay thế chính trị bằng trò diễn tuồng, hoặc xem mắng chửi nhau là tranh luận có lý lẽ. Chúng ta phải hành động, biết rằng công việc của mình sẽ không hoàn hảo. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.