Vào nội dung chính
KINH TẾ

Diễn đàn kinh tế thế giới Davos khai mạc : Khủng hoảng toàn cầu vẫn là trọng tâm

Diễn đàn kinh tế thế giới tại thành phố Davos nhỏ bé ở Thụy Sĩ đã khai mạc vào tối qua, 22/01/2013. Theo dự kiến, đến tham dự ấn bản lần thứ 43 này sẽ có khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, cùng với 2.500 đại diện tên tuổi trong giới chủ nhân tập đoàn, doanh nghiệp, giới tài chính, trí thức, các lãnh đạo nghiệp đoàn.

Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2013 (REUTERS /Denis Balibouse)
Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2013 (REUTERS /Denis Balibouse)
Quảng cáo

Theo ghi nhận của đặc phái viên RFI tại Davos, năm nay, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tiếp tục là chủ đề trọng tâm các cuộc thảo luận, nhưng không khí lần này không nặng nề như vào năm ngoái :

« Không khí bớt căng thẳng hơn năm ngoái khi mà Tây Ban Nha và nhất là Ý, nền kinh tế thứ 3 của vùng đồng euro, gặp cơn sóng gió. Lúc đó, ít ai dám tin tưởng vào tương lai đồng tiền chung Châu Âu.

Trong buổi khai mạc chính thức tối qua, ông Klaus Schwab, người sáng lập Diễn đàn Davos, đã kêu gọi những người tham gia lật qua trang khủng hoảng khu vực dùng đồng euro, và có một tầm nhìn mở rộng, năng động chứ không chỉ bó hẹp vào việc chống khủng hoảng.

Dĩ nhiên, giai đoạn hiểm nghèo đã qua rồi, nhưng nhiều mối quan ngại mới lại nẩy sinh : Nợ công của các nước, thất thu ngân sách, thất nghiệp ngày càng nghiêm trọng trong giới trẻ… Biết bao vấn đề có thể dẫn đến khủng hoảng và có thể giết ngay trong trứng nước công cuộc phục hồi kinh tế mà người ta thấy ló dạng cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, vấn đề vực dạy kinh tế thế giới không phải là chủ đề duy nhất được bàn thảo ở Davos mà còn rất nhiều mối quan tâm khác : có một bàn tròn về tương lai Syria với phát biểu rất được mong đợi của quốc vương Jordani Abdallah. Và nếu Damas không cử đại diện đến đây, thì phe đối lập Syria thực sự có mặt.

Hồ sơ lớn khác là Mali. Chín nguyên thủ quốc gia Châu Phi, và đây là lần đầu tiên, xác nhận đến Davos, trong đó có tổng thống Nigeria, Goodluck Johnathan, tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, tổng thống Guinea Alpha Condé. Một cuộc họp về Mali dự kiến tiến hành vào sáng mai, thứ Năm 24/01/2013. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.