Vào nội dung chính
DU LỊCH

1 tỷ du khách trên thế giới trong năm 2012

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Thế Giới, năm ngoái lần đầu tiên 1 tỷ người đi du lịch trên thế giới. Bất chấp khủng hoảng kinh tế, lượng du khách trên toàn cầu tăng 4 % so với năm 2011.

Châu Âu vẫn là nơi được du khách ưa chuộng- nhất là Paris.
Châu Âu vẫn là nơi được du khách ưa chuộng- nhất là Paris. Reuters
Quảng cáo

Dự báo cho năm nay, Tổ chức Du lịch Thế giới (OIT) có trụ sở tại Madrid kỳ vọng lượng du khách tiếp tục tăng thêm từ 3 đến 4 %. Nhìn xa hơn OIT cho là sẽ tiếp tục tăng thêm ở nhịp độ trung bình là 3,8 % một năm. Đến năm 2030 thì trên hành tinh sẽ có 1,8 tỷ người đi du lịch.

Tổng thư ký OIT nói rõ, trong số 1,039 tỷ du khách đã đi tham quan đó đây trên thế giới năm vừa qua, có thêm 39 triệu người đi ra nước ngoài. Điều đáng mừng nhất là cho dù « kinh tế thế giới có dấu hiệu bất ổn định, đặc biệt là tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, nhưng mọi người vẫn dành một ngân sách đặc biệt để đi tham quan ».

Ngành du lịch thế giới đã phục hồi sau khi rơi xuống vực thẳm vào năm 2009. Theo tổ chức OIT 2009 là năm « đen tối nhất trong lịch sử ngành du lịch thế giới kể từ 60 năm trở lại đây » : số du khách giảm đi 3,9 % so với 2008 . Nhưng may mắn thay là đến năm 2010 khối lượng du khách đã tăng trở lại. Theo thứ tự, tăng 6,6 % và 5 % trong hai năm 2010 và 2011.

Về câu hỏi du khách đến từ phương nào ? Thì theo OIT đông nhất vẫn là những người đến từ các nền kinh tế đang trỗi dậy : lượng khách du lịch của các nước đang vươn lên tăng 4,1 %. Khu vực Châu Á Thái Bình Dương dẫn đầu bảng. Trong năm qua, lượng khách du lịch xuất phát từ đây đã tăng thêm 7 % so với 2011. Cũng phải nói là năm 2011 sau thảm họa động đất và sóng thần Nhật Bản dịch vụ du lịch đến và đi từ Xứ hoa Anh đào đã suy giảm mạnh. Năm ngoái, châu Á và châu Á Thái Bình Dương cũng là những điểm đến lý tưởng đối với du khách quốc tế. OIT cho biết số du khách dừng chân tại đây đã tăng theo thứ tự là 5 và 6 % trong năm vừa qua.

Dù vậy Châu Âu vẫn là địa điểm du lịch được ưa thích nhất. Năm ngoái đã có 535 triệu khách thập phương đến Châu Âu, số này tăng thêm 3 % so với 2011. Ngược lại, bất ổn chính trị tại khu vực Trung Cận Đông với những xung đột như ở Syria hay Libya đã khiến ngành du lịch trong vùng bị giảm 5 % sau khi đã tuột dốc 7 % vào năm 2011.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.