Vào nội dung chính
NHẬP CƯ

Châu Âu phá vỡ một mạng lưới lớn đưa người nhập cư lậu

Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol hôm qua 30/01/2013 thông báo đã phá vỡ một mạng lưới lớn đưa người nhập cư lậu vào các nước Liên hiệp châu Âu. Hơn 100 kẻ tình nghi tham gia mạng lưới đưa người lậu đã bị bắt giữ. Những người nhập cư lậu vào châu Âu chủ yếu đến từ Afghanistan, Pakistan, Irak và Syria. Hành trình đến châu Âu của họ diễn ra trong những điều kiện đầy rủi ro, nguy hiểm.

Trụ sở Europol, tại La Haye, Hà Lan
Trụ sở Europol, tại La Haye, Hà Lan AFP PHOTO/ANP LEX VAN LIESHOUT
Quảng cáo

Thông tín viên RFI Grégoire Lory tại Bruxelles tường trình :

''Đây là một trong những chiến dịch triệt phá mạng lưới nhập cư lậu lớn nhất được tiến hành từ trước tới nay. Không dưới 1200 cảnh sát ở 10 nước khác nhau đã được huy động vào chiến dịch. Mẻ lưới này đã bắt được 103 kẻ tình nghi. Các nhà điều tra đã thu giữ được nhiều điện thoại di động, máy tính và hơn 176 nghìn euro tiền mặt.

Những người nhập cư lậu chủ yếu đến từ Afghanistan, Irak, Pakistan hoặc Syria. Họ tới Liên hiệp châu Âu qua các ngả Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phía tây bán đảo Balkan.

Những kẻ tổ chức nhập cư lậu đã sử dụng những cách thức vận chuyển người rất nguy hiểm và vô nhân đạo. Người nhập cư có khi bị nhét vào trong các hộp kín trong xe tải, tàu chở hàng hay tàu biển.

Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol đã phối hợp điều tra sau đó tiến hành chiến dịch từ một văn phòng di động tại Đức. Đi cùng với các nhà điều tra ở 10 nước có liên quan, trong vòng vài giờ, cảnh sát đã ập vào kiểm tra  tại 117 căn nhà.''

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.