Vào nội dung chính
HOA KỲ

Hillary Clinton giã từ Bộ Ngoại giao Mỹ

Sau bốn năm đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ, ngày 01/02/2013 bà Hillary Clinton chính thức rời khỏi chức vụ Ngoại trưởng để nhường chỗ cho ông John Kerry. Tân Ngoại trưởng Mỹ sẽ nhậm chức vào ngày 04/02/2013. Nhìn lại bốn năm qua, bà Clinton đã cực lực bảo vệ đường lối đối ngoại do ông Obama vạch ra.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trả lời các câu hỏi nhân buổi nói chuyện tại Council on Foreign Relations ở  Washington ngày 31/01/2013.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trả lời các câu hỏi nhân buổi nói chuyện tại Council on Foreign Relations ở Washington ngày 31/01/2013. REUTERS/Yuri Gripas
Quảng cáo

Tổng thống Barack Obama không ngần ngại khen tặng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ là « một trong những vị Ngoại trưởng lỗi lạc nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ ». Bốn năm qua, bà Hillary Clinton đã viếng thăm 112 quốc gia : từ Kosovo đến Malawi, từ Cam Bốt đến Ấn Độ và đương nhiên là phải nói đến chặng dừng chân lịch sử của bà tại Miến Điện.

Hillary Clinton rời khỏi chức vụ Ngoại trưởng vào lúc điểm tín nhiệm của bà đang ở trên đỉnh cao : 69 % người Mỹ dành cho bà nhiều ưu ái. Điểm tín nhiệm của Ngoại trưởng Clinton thậm chí còn cao hơn so với điểm tín nhiệm của tổng thống Obama.

Trong bài diễn văn cuối cùng vào hôm qua 30/01/2013 Hillary Clinton không khỏi tự hào là đã « đem lại một làn gió mới cho ngành ngoại giao Mỹ và củng cố các liên minh của Hoa Kỳ » trong thời gian vừa qua. Thông tín viên Raphael Reynes đã ghi nhận như sau về bài diễn văn cuối cùng của bà Clinton với tư cách Ngoại trưởng Mỹ :

« Hillary Clinton hơi buồn khi phải chia tay với bộ Ngoại giao. Sau bốn năm đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, rời khỏi chức vụ Ngoại trưởng, bà không khỏi tự hào là dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, Hoa Kỳ đã khép lại cuộc chiến Irak và đang bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp ở Afghanistan. Oussama Ben Laden đã phải đền tội. Theo các nhà quan sát cái chết của trùm khủng bố Ben Laden là hồ sơ gây nhiều tranh cãi.

Không ai còn nghi ngờ là khi cần, Ngoại trưởng Clinton cũng biết tỏ ra bà là một người rất cứng rắn. Bà cảnh báo : ‘Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ đang và phải luôn luôn là sức mạnh lớn nhất thế giới. Ngành ngoại giao của nước Mỹ có hiệu quả bởi vì Hoa Kỳ có khả năng thực hiện những gì đã hứa. Chúng ta sẽ tiếp tục truy đuổi Al Qaida không ngưng nghỉ và chúng ta cũng sẽ làm tất cả những gì cần thiết để ngăn cản Iran trang bị vũ khí hạt nhân’.

Những kẻ xấu miệng sẽ nói rằng diễn văn từ giã của bà Clinton mang hơi hướng của một bài diễn văn để chuẩn bị tranh cử tổng thống. Trước mắt Hillary Clinton chưa tuyên bố ý định về khả năng ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016 ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.