Vào nội dung chính
AI CẬP

Đối lập Ai Cập ủng hộ kêu gọi tổng thống Morsi từ chức

Tối hôm qua 02/02/2013, đối lập Ai Cập gia tăng áp lực lên tổng thống Mohamed Morsi, với việc ra tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi ông Morsi từ chức của các phong trào phản kháng trên đường phố.  

Cảnh sát dã chiến canh gác dinh tổng thống tại Cairo ngày 2/2/2013.
Cảnh sát dã chiến canh gác dinh tổng thống tại Cairo ngày 2/2/2013. REUTERS/Asmaa Waguih
Quảng cáo

Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ai Cập (FSN), liên minh đối lập chủ yếu, khẳng định « hoàn toàn đứng về phía những kêu gọi của nhân dân Ai Cập và những lực lượng của dân chúng nhằm lật đổ chế độ tàn bạo và (kết thúc) sự thống trị của phong trào Huynh đệ Hồi giáo ».

Tuyên bố kể trên của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ai Cập được công bố, sau khi FSN kết thúc cuộc họp, trong bối cảnh đụng độ dữ dội diễn ra giữa những người biểu tình và các lực lượng an ninh tối hôm qua, khiến một người bị chết và hàng chục người bị thương. Trước đó, lan truyền trên mạng một video, cho thấy cảnh sát chống bạo động đánh đập dã man một người đàn ông bị lột hết quần áo, gây phẫn nộ.

Đối lập yêu cầu chính quyền tiến hành một « điều tra độc lập » về « các tội ác » của các lực lượng an ninh đối với phong trào biểu tình đòi truy tố tổng thống và bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim kể từ hơn một tuần nay, khiến tổng cộng gần 60 người chết. Đối lập Ai Cập cũng kêu gọi biểu tình lớn chống lại chính quyền.

Quyết định kể trên của đối lập Ai Cập là một thay đổi lớn. Cho đến nay, các yêu sách của đối lập chủ yếu tập trung vào việc thành lập một « chính phủ đoàn kết dân tộc » hay đòi hỏi một số thay đổi trong bản Hiếp pháp, vừa được thông qua vào tháng 12/2012.

Mặc dù, FSN không từ bỏ các yêu sách trước đó, cũng như khả năng đối thoại với chính quyền, nhưng thông điệp của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ai Cập loại trừ việc «thảo luận về vấn đề đối thoại, trước khi các đàn áp đẫm máu không ngừng lại, những người có trách nhiệm bị xét xử và các yêu sách của đối lập phải được đáp ứng».

Kể từ hơn một tuần nay, liên tục diễn ra các cuộc biểu tình trên đường phố, thường xuyên với các khẩu hiệu tương tự với những khẩu hiệu của phong trào nổi dậy, cách nay hai năm, đã từng dẫn đến sự sụp đổ của nhà độc tài Hosni Mubarack, tháng 2/2011.

Đối lập Ai Cập lên án tổng thống Morsi và phong trào Huynh đệ Hồi giáo tìm cách nắm trọn quyền lực và thiết lập một chế độ độc đoán và mang tính thần quyền. Trong khi đó, phe ủng hộ tổng thống Morsi thì nhắc lại rằng, ông Morsi đã được bầu lên một cách dân chủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.