Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Nga chấp nhận mở đối thoại với đối lập Syria

Lần đầu tiên ngoại trưởng Nga đã gặp gỡ lãnh đạo đối lập Syria và tuyên bố muốn hai bên « tiếp xúc thường xuyên ». Hai ông Serguei Lavrov và Ahmed Moaz al-Khatib hội kiến lần đầu tiên bên lề hội nghị an ninh quốc tế Munchen, Đức.  

Lãnh đạo đối lập Syria Moaz al-Khatib (trái ) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov  gặp nhau lần đầu ngày 2/02/2013.
Lãnh đạo đối lập Syria Moaz al-Khatib (trái ) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp nhau lần đầu ngày 2/02/2013. REUTERS
Quảng cáo

Mặc dù ủng hộ chế độ hiện hành tại Syria nhưng vào hôm qua, 2/2/2013, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã hội đàm với chủ tịch Liên minh đối lập Syria, ông Ahmed Moaz al-Khatib tại Munchen. Các cơ quan truyền thông Nga cho biết trong cuộc gặp gỡ này ngoại trưởng Nga tỏ ý muốn « tiếp xúc thường xuyên » với đối lập Syria.

Thái độ cởi mở của Maxcơva, đồng minh then chốt của Damas, được biểu hiện sau khi lãnh đạo Liên minh đối lập Syria, hồi tuần trước tuyên bố sẵn sàng « đối thoại có điều kiện » với chính quyền Damas, trừ những nhân vật mà ông gọi là « bàn tay nhuộm máu dân lành » ám chỉ tổng thống Bachar al Assad. Ngoại trưởng Nga nhận định đây là một quan điểm « thực tế », một « bước tiến quan trọng » của đối lập Syria và đã mời lãnh đạo đối lập Syria sang Maxcơva.

Cuộc nội chiến tại Syria, với hơn 60.000 nạn nhân, là trọng tâm của các cuộc tiếp xúc tại Munchen giữa ngoại trưởng Nga và Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, giữa lãnh đạo đối lập Syria với Phó tổng thống Mỹ và sau đó với Iran quốc gia hồi giáo ủng hộ chính quyền Damas.

Theo Reuters, thái độ mềm dẻo của Liên minh đối lập Syria không loại trừ giải pháp đối thoại với Damas là để tạo điều kiện cho lãnh đạo Al Khatib gặp ngoại trưởng Nga và Phó tổng thống Mỹ.

Cũng tại Hội nghị an ninh quốc tế, bộ trưởng quốc phóng Israel, Ehuk Barak gián tiếp xác nhận nguồn tin không lực Israel oanh kích một căn cứ quân sự của Syria. Ông tuyên bố là Israel không để cho Syria chuyển giao vũ khí tối tân cho Hezbollah, lực lượng hồi giáo Chiit võ trang tại Liban.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.