Vào nội dung chính
PHÁP - CAM BỐT

Thủ tướng Pháp tới Phnom Penh dự lễ hỏa táng cố vương Sihanouk

Hôm nay 03/02/2013, thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault tới Phnompenh để tham dự lễ hóa táng cố vương Norodom Sihanouk. Trong chuyến công du hai ngày tới Cam Bốt dự lễ an táng Sihanouk, thủ tướng Pháp đã có các phát biểu ca ngợi « mối quan hệ thân thiết » giữa nước Pháp và cố vương.

Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault.
Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault. REUTERS/Philippe Wojazer
Quảng cáo

Trả lời báo giới sáng nay, thủ tướng Pháp khẳng định : « Tên tuổi của Sihanouk nổi tiếng ở Pháp. Ông là người nói tiếng Pháp một cách thật tuyệt vời ».

Ngay khi tới Cam Bốt, thủ tướng Pháp đã gặp quốc vương Cam Bốt Norodom Sihamoni, con trai của ông Sihanouk, người được cựu hoàng truyền lại ngôi vua năm 2004. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cũng gặp bà hoàng Monique, vợ của người quá cố. Bà là người sẽ chủ trì lễ hỏa táng cựu vương Norodom Sihanouk vào ngày mai, thứ Hai 04/02.

Norodom Sihanouk qua đời ngày 15/10/2012, ở tuổi 89. Ông là người được chính quyền Pháp đưa lên ngôi quốc vương vào năm 1941. Mười hai năm sau Cam Bốt được hưởng nền độc lập, mà không trải qua chiến tranh.

Pháp là nước châu Âu duy nhất cử đại diện cấp Thủ tướng đến dự lễ hỏa táng cố vương Cam Bốt. Trong chuyến công du kể trên, thủ tướng Pháp cũng có chương trình gặp đồng nhiệm Cam Bốt Hunsen và thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, cũng sẽ tham gia vào buổi lễ.

Mặt khác, thủ tướng Jean-Marc Ayrault sẽ gặp các thẩm phán Pháp của tòa án xét xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, thủ phạm cái chết của khoảng 2 triệu người Cam Bốt từ năm 1975-1979. Trước chuyến đi này, Paris đã cho biết Pháp sẵn sàng đóng góp tài chính cho tòa án để trả lương cho các nhân viên.

Ngày mai, thủ tướng Pháp sẽ sang Thái Lan và có kế hoạch gặp người đồng nhiệm Yingluck Shinawatra. Nhiều thỏa thuận hợp tác song phương giữa hai phía đã được chuẩn bị ký kết. Pháp có mong muốn phát triển nhiều hơn nữa các quan hệ chính trị, thương mại với toàn bộ 10 quốc gia Asean, một khu vực có gần 600 triệu dân, và nhiều nước đang phát triển rất nhanh.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.