Vào nội dung chính
HOA KỲ

Bão tuyết ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ : Hai người thiệt mạng

Hai người thiệt mạng ở bang New York và New Hampshire vì bão tuyết. Tuyết rơi dày từ 35 đến 70 cm, 5 tiểu bang ở miền đông bắc Hoa Kỳ trong tình trạng khẩn cấp. Hàng ngàn chuyến bay đến và đi từ New York bị hủy bỏ. Hàng trăm ngàn căn hộ bị mất điện.

Bão tuyết đổ vào các bang miền Đông nước Mỹ (Reuters)
Bão tuyết đổ vào các bang miền Đông nước Mỹ (Reuters)
Quảng cáo

Thông tín viên Karim Lehbour tường trình từ New York : 

« Nếu như đối với người dân New York tuyết rơi không phải là một sự kiện ngoại lệ nhưng đối phó với bão tuyết lại là một chuyện khác. Sáng nay, 09/02/2013, khi thức dậy người ta sẽ thấy thành phố này bị một lớp tuyết dày tới 30 cm bao phủ và các hệ thống giao thông bị tê liệt.

Bang Massachusetts ở sát bên New York đã cấm xe cộ lưu thông. Còn ở ngay New York thì từ ngày hôm qua, tất cả các chuyến bay đã bị hủy bỏ. Thống đốc Andrew Cuomo ban bố tình trạng khẩn cấp và không ngần ngại so sánh đợt bão tuyết lần này với trận cuồng phong Sandy đã ập xuống New York cách nay ba tháng.

Thật vậy, ba tháng sau trận bão Sandy người dân New York lại phải đương đầu với thiên tai. Nhiều người đổ xô đến các hiệu tạp hóa và các trạm xăng. Riêng cuộc đua trượt tuyết ở cấp toàn quốc được tổ chức tại tiểu bang Maine, được dự trù diễn ra vào hôm nay thì đã bị hoãn lại vì tuyết quá dầy ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.