Vào nội dung chính
TUNISIA

Tunisia : Đến lượt đảng cầm quyền Hồi giáo kêu gọi xuống đường

Bất chấp nỗ lực xoa dịu công luận của thủ tướng Jebali sau cái chết của nhà đối lập Chokri Belaid, đảng Ennahda đang cầm quyền kêu gọi người dân Tunisia xuống đường để bảo vệ « tính chính đáng của Quốc hội lập Hiến ». Hàng chục ngàn người dự tang lễ ông Belaid đã tố cáo đảng Hồi giáo cầm quyền sát hại nhà đối lập Tunisia.

Thành phần ửng hộ đảng cầm quyền Ennahda biểu tình tại Tunis (REUTERS /Anis Mili)
Thành phần ửng hộ đảng cầm quyền Ennahda biểu tình tại Tunis (REUTERS /Anis Mili)
Quảng cáo

Đảng Hồi giáo Ennahda đang cầm quyền kêu gọi người dân biểu tình trên đường phố Tunis vào chiều nay 09/02/2013 vào lúc 14 giờ, giờ địa phương để chống lại tất cả mọi « hình thức bạo động trong các sinh hoạt chính trị » đồng thời để bảo vệ tính chính đáng của Quốc hội lập Hiến.

Theo các nhà quan sát, trên thực tế đảng này trực tiếp tấn công thủ tướng Tunisia, Hamadi Jebali. Ngay sau vụ nhà đối lập Tunisia Chokri Belaid bị ám sát hôm 06/02/2013, thủ tướng Jebali kêu gọi thành lập một chính phủ với các nhà kỹ trị mà không cần có đến sự chấp thuận của Quốc hội lập Hiến. Mục tiêu đề ra nhằm tránh để Tunisia lún sâu vào khủng hoảng chính trị.

Thủ tướng Hamadi Jebali là nhân vật số hai của đảng Hồi giáo Ennahda đang cầm quyền, nhưng ông là một người thuộc cánh ôn hòa. Sau khi thông báo kế hoạch cải tổ nội các ông đã phải trực tiếp đương đầu với ban lãnh đạo của đảng này. Trả lời báo giới, thủ tướng Tunisa tuyên bố duy trì kế hoạch cải tổ chính phủ, mời các chuyên gia vào nội các mới.

Quân đội được huy động để bảo đảm an ninh tại thủ đô Tunis. Theo các nhà quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tunis lo ngại các cuộc xuống đường vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đảng Hồi giáo cầm quyền ở Tunisia kêu gọi người dân xuống đường một ngày sau lễ an táng nhà đối lập Belaid. Hôm qua 08/02/2013, có khoảng 40 ngàn người với những khẩu hiệu bài đảng Ennahda tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Một vài vụ đụng độ đã xảy ra ngày hôm qua trong tang lễ của ông Belaid. Bạo động đã xảy ra vào đêm qua tại vùng Sidi Bouzid, nơi được coi là thành trì của phe Hồi giáo Tunisa và là chiếc nôi của đảng Ennahda.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.