Vào nội dung chính
PHÁP - MALI

Vụ khủng bố tự sát đầu tiên tại Mali

Hôm qua, 08/02/2012, một vụ khủng bố tự sát đã xảy ra ở thành phố Gao, vừa được giải phóng khỏi lực lượng Hồi giáo cực đoan. Thủ phạm thiệt mạng sau khi kích hoạt dây lưng mang thuốc nổ. Một binh sĩ Mali bị thương nhẹ. Sáng hôm nay, cũng tại Gao, hai nghi phạm khủng bố tự sát bị bắt giữ.

Adama Diarra / Reuters
Adama Diarra / Reuters
Quảng cáo

Sáng hôm qua, một vụ khủng bố tự sát, do một thiếu niên thực hiện đã xảy ra tại Gao, cách thủ đô Bamako 1.200 km, thành phố mà liên quân Pháp – Mali vừa chiếm lại được từ tay jihad - lực lượng Hồi giáo vũ trang - vào ngày 26/01.

Thủ phạm đến từ phía bắc và di chuyển bằng mô tô. Bị ngăn lại tại một trạm kiểm soát, kẻ khủng bố, mang quân phục lính Mali đã kích hoạt khối thuốc nổ. Chiếc thắt lưng nổ tung, tuy nhiên trái đạn pháo mang cùng thì lại còn nguyên ; thiệt hại không đáng kể về phía các binh sĩ Mali.

Đây là vụ khủng bố tự sát đầu tiên tại miền bắc Mali. Ngay lập tức Mujao, Phong trào vì sự thống nhất và thánh chiến Hồi giáo tại Tây Phi, đã đứng ra nhận trách nhiệm là tác giả cuộc tấn công. Vào ngày thứ năm 06/02 vừa rồi, Mujao tuyên bố lập ra « một khu vực đụng độ mới » với lời hứa hẹn sẽ tấn công vào các đoàn xe, đặt mìn và « tổ chức các vụ khủng bố tự sát ».

Sáng nay, hai thanh niên mang thắt lưng thuốc nổ đã bị bắt giữ trên đường vào Gao. Trả lời phỏng vấn AFP, con trai của một trưởng làng địa phương cho biết, hai người bị bắt, gồm một người Ả Rập và một người thổ dân Touareg, di chuyển bằng lừa.

Bốn tuần kể từ khi mở màn chiến dịch Serval, nhằm khôi phục lại chủ quyền lãnh thổ của Mali, liên quân Pháp – Châu Phi tiếp tục cuộc chiến chống lại các nhóm Hồi giáo vũ trang. Từ Kidal – một địa điểm cách Gao gần 300 cây số về phía đông bắc, các lực lượng Pháp và Tchad tiến tiếp về phía bắc. Tại Aguelhok và Tessalit, hai khu vực vốn là nơi ẩn náu của lực lượng Hồi giáo vũ trang, liên quân không gặp bất cứ sự kháng cự nào.

Như vậy, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, vì cũng giống như tại Gao, các nhóm vũ trang Hồi giáo chủ trương đánh du kích trong một cuộc chiến được coi là « bất cân xứng ».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.