Vào nội dung chính
BAHREIN - CHÍNH TRỊ

Chính quyền Bahrein mở đối thoại với đối lập

Trong nỗ lực tháo gỡ bế tắc chính trị đã kéo dài từ hai năm qua, chiều tối ngày 10/02/2013 chính quyền Bahrein và phe đối lập thuộc hệ phái Chiite bắt đầu đàm phán.

Một cuộc biểu tình chống chính phủ Bahrein do phe đối lập tổ chức tại Sitra, miền nam Manama, ngày 10/02/2013
Một cuộc biểu tình chống chính phủ Bahrein do phe đối lập tổ chức tại Sitra, miền nam Manama, ngày 10/02/2013 REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Vào lúc Bahrein chuẩn bị kỷ niệm 2 năm cuộc nổi dậy, phe đối lập và chính quyền đồng ý đối thoại để tìm ra một giải pháp đưa quốc gia này ra khỏi khủng hoảng chính trị. Vào tháng 2/2011 đối lập Bahrein đã xuống đường đòi chính quyền cải tổ Hiến pháp và đòi thủ tướng từ chức sau khi đã liên tục cầm quyền từ năm 1974 tới nay. Cuộc nổi dậy cách nay hai năm đã bị đàn áp thẳng tay.

Từ Abou Dhabi, thông tín viên Nathalie Gillet chi biết thêm chi tiết về cuộc đàm phán ngày hôm qua :

" Không khí cuộc họp khá căng thẳng trong những phút đầu, nhưng dần dần các bên đã tỏ thái độ nhã nhặn và bình tĩnh hơn vào chiều tối ngày hôm qua. Các phái đoàn gồm một bên là tám thành viên đại diện cho chính quyền thuộc hệ phái Hồi giáo Sunnite và tám người đại diện cho đối lập với những thành phần thuộc hệ phái Chiite và thế tục. Phải nói là phe đối lập đã lấp lửng và chỉ đến phúc chót mới thông báo ngồi vào bàn đàm phán.

Trong bốn giờ liên tiếp đôi bên đã đề cập đến những nét chính của tiến trình đối thoại. Phe đối lập mong muốn cuộc họp ngày hôm qua phải đem lại những kết quả cụ thể chứ không chỉ là những lời hứa suông. Vào tháng 7/2011 chính quyền và phe nổi dậy đã tiến hành đàm phán nhưng đã thất bại. Một phần cũng là do có quá nhiều đại biểu tham dự nhưng chỉ có rất ít các đại biểu của phía đối lập. Lần này thì khác. Cho dù đôi bên còn nhiều bất đồng nhưng không một ai lớn tiếng và hai phía đã thực sự lắng nghe lẫn nhau.

Một điểm mới là đã có đến 3 bộ trưởng tham dự cuộc họp hôm qua và các bên đã thẳng thắn đề cập đến nhiều vấn đề, kể cả vấn đề cải tổ Hiến pháp. Tuy nhiên đối lập Bahrein đòi phía hoàng gia phải tham dự vào tiến trình đối thoại và đòi tổ chức trưng cầu dân ý. Hai bên sẽ gặp lại nhau vào ngày 13/02/2013. "

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.