Vào nội dung chính
HOA KỲ - INTERNET

Mỹ là mục tiêu chiến dịch tấn công tin học trên quy mô lớn

Theo tiết lộ của báo Washington Post số phát hành vào chiều ngày 10/02/2013, nước Mỹ đang trở thành mục tiêu tấn công tin học ở trên quy mô lớn. Thiệt hại đối với các tập đoàn bị tấn công tin học ước tính lên tới hàng chục tỷ đô la.

Mỹ là mục tiêu tấn công tin học trên quy mô lớn
Mỹ là mục tiêu tấn công tin học trên quy mô lớn REUTERS
Quảng cáo

Tờ báo căn cứ vào một bản báo cáo mật do cơ quan tình báo Mỹ xuất bản, National Intelligence Estimate NIE, khẳng định Trung Quốc là nguồn tấn công nguy hiểm nhất và các vụ tin tặc có nguy cơ đe dọa đến khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Nhiều bộ phận của ngành tình báo Mỹ đã phối hợp để cho ra đời bản báo cáo nói trên. Theo đó, Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu và theo một số chuyên gia xin được giấu tên, Trung Quốc là nguồn tấn công nguy hiểm nhất. Giới tin tặc Trung Quốc đã tìm cách thâm nhập vào hệ thống tin học của nhiều định chế cũng như là của nhiều tập đoàn Mỹ với mục tiêu kiểm soát, đánh cắp và thông tin về kinh tế của các cơ sở đó.

Vẫn theo tạp chí National Intelligence Estimate, các công ty trong những lĩnh vực như năng lượng, tài chính, hàng không không gian, xe hơi thường xuyên bị tấn công. Ngoài Trung Quốc, Nga Israel và Pháp cũng là tác giả của nhiều vụ tấn công tin học nhắm vào các quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ. Tuy nhiên theo NIE, về quy mô cũng như mức lợi hại, thì các vụ tấn công của Nga, Israel hay Pháp không thấm vào đâu so với những vụ tin tặc xuất phát từ Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.