Vào nội dung chính
NGA - SYRIA

Nga xác nhận vẫn cung cấp vũ khí cho Syria

Hôm nay 13/02/2012, Matxcơva không ngần ngại cho biết là họ vẫn đang cung cấp vũ khí cho chế độ Bashar al-Assad tại Syria, và sẽ tiếp tục công việc này bất chấp cuộc nội chiến hoành hành tại quốc gia đó. Giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Anatoli Issaikine đã xác nhận như trên, cho rằng việc cung cấp vũ khí này hoàn toàn không vi phạm luật quốc tế.

Ông Anatoly Isaikin, giám đốc tập đoàn Rosoboronexport 13/12/ 2013 (REUTERS / M. Shemetov)
Ông Anatoly Isaikin, giám đốc tập đoàn Rosoboronexport 13/12/ 2013 (REUTERS / M. Shemetov)
Quảng cáo

Trong một cuộc họp báo tại Matxcơva, Giám đốc Rosoboronexport tuyên bố : « Nga tiếp tục tôn trọng các hợp đồng bán thiết bị quân sự cho Syria ». Nhân vật này nói rõ thêm là trong số thiết bị do Matxcơva cung cấp có các hệ thống phòng không chống hoả tiễn, nhưng không có vũ khí tấn công như chiến đấu cơ, trực thăng tấn công.

Ông Anatoli Issaikine cho là việc xuất khẩu này không vi phạm luật quốc tế hay nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vì đến giờ không có bất kỳ một quyết định trừng phạt nào nhắm vào Syria.

Nga hiện là nhà cung cấp chính vũ khí cho chế độ Damas. Là đồng minh lâu đời của tổng thống Bashar al-Assad, Matxcơva – cùng với Bắc Kinh - đã 3 lần ngăn chận dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án hành vi trấn áp của chế độ al-Assad.

Trong bài diễn văn tối qua về Tình trạng Liên Bang, Tổng thống Mỹ đã hứa là sẽ duy trì sức ép trên chế độ Syria, bảo vệ nhân quyền ở các quốc gia Trung Đông, một vùng mà ông Barack Obama sẽ công du vào tháng Ba tới đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.