Vào nội dung chính
HOA KỲ

Tổng thống Mỹ gặp khó khăn trong việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Việc chỉ định ông Chuck Hagel làm bộ trưởng Quốc phòng của tổng thống Mỹ đã vấp phải sự phản đối ở Thượng Viện. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa đề nghị ông Barack Obama phải giải trình sự lựa chọn người đứng đầu Lầu năm góc và hứa sẽ tìm cách ngăn chặn việc bỏ phiếu bổ nhiệm ông Hagel tại Thượng viện.

Tổng thống Barack Obama (trái) tuyên bố sẽ bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Hagel (phải) làm Bộ trưởng Quốc phòng, Nhà Trắng, Washington, 07/01/2013.
Tổng thống Barack Obama (trái) tuyên bố sẽ bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Hagel (phải) làm Bộ trưởng Quốc phòng, Nhà Trắng, Washington, 07/01/2013. Reuters
Quảng cáo

Hôm qua, 13/2/2013, lãnh đạo đa số thuộc đảng Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid thông báo Thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua việc chỉ định ông Chuck Hagel vào vị trí lãnh đạo bộ Quốc phòng vào ngày thứ Sáu (15/2) và cuộc bỏ phiếu hứa hẹn sẽ diễn ra sát sao.

Để việc bỏ phiếu thuận theo như chỉ định của tổng thống Mỹ, trong thủ tục bỏ phiếu vòng đầu, ông Hagel phải có được 60 trên 100 thượng nghị sĩ ủng hộ. Muốn có được 60 phiếu cần thiết, thì ngoài 55 phiếu của phe Dân chủ, ông Chuck Hagel còn cần thêm 5 phiếu của Cộng hòa. Sau đó sẽ còn vòng bỏ phiếu thứ 2. Thủ tục này, ông Hagel chỉ cần đạt đa số đơn giản, tức là 51 phiếu là đủ để chính thức nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Vòng bỏ phiếu này cũng sẽ diễn ra sau ngày mai.

Thượng nghị sĩ Harry Reid đã phải thốt lên rằng « lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, một bộ trưởng Quốc phòng được tổng thống chỉ định lại bị ngáng trở, thật là xấu hổ ».

Hôm qua việc bổ nhiệm ông Chuck Hagel đã được tiểu ban Quốc phòng thông qua, nhưng tất cả thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu chống, trong phiên họp được mô tả là diễn ra căng thẳng.

Một nguyên nhân dẫn đến việc ông Chuck Hagel bị các thượng nghị sĩ Cộng hòa chống là vì trong quá khứ, thượng nghị sĩ Dân chủ này đã có những phát biểu phản đối chính sách của Hoa Kỳ đối với Iran và cuộc chiến Irak từ thời tổng thống G. Bush năm 2007.

Về phần mình, Nhà Trắng vẫn tin tưởng sẽ có được đa số cần thiết cho việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày mai tại Thượng viện đồng thời hối thúc Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua chức vụ lãnh đạo quan trọng bậc nhất của chính phủ Mỹ .

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.