Vào nội dung chính
Y TẾ

Virus giống bệnh SARS: Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi cảnh giác

Ngay sau khi chính quyền Anh quốc thông báo phát hiện một ca mới nhiễm virus, giống với loại virus bệnh SARS, bệnh viêm phổi cấp tính không điển hình, Tổ chức Y tế Thế giới lập tức kêu gọi quốc tế cảnh giác trước sự lây lan của loại virus này. Đây là ca nhiễm virus thứ 12 được phát hiện.

Quảng cáo

Trong thông cáo đưa ra vào ngày hôm qua, thứ bảy 16/2/2013, WHO kêu gọi toàn bộ các nước thành viên trong tổ chức giám sát chặt chẽ sự xuất hiện của bệnh SARS và kiểm tra nghiêm ngặt mọi dấu hiệu bất thường.

Thứ sáu 15/2/2013 vừa qua, Anh thông báo đã phát hiện thêm một ca nhiễm virus. Bệnh nhân này cùng gia đình với hai ca bệnh được phát hiện ra trước đó trong tuần. Theo Bộ Y tế Anh, hiện tại bệnh nhân mới không gặp nguy hiểm. Dù vậy, phát hiện này cho thấy dấu hiệu của sự lây lan từ người sang người của loại virus trên.

Theo ý kiến của WHO, cần phải tiến hành nghiên cứu sự hiện diện của loại virus mới này ở những bệnh nhân mang các chứng bệnh viêm phổi không giải thích được, hay ở những bệnh nhân mang những căn bệnh đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân với diễn biến phức tạp và không tương thích với quá trình điều trị.

Cho đến ngày hôm nay, tổng cộng có 12 ca bệnh trên thế giới được phát hiện: 5 ca tại Ả Rập Xê Út (trong đó có 3 tử vong), 2 ca tử vong tại Jordani, 4 ca tại Anh quốc và 1 ca tại Đức.

 Loại virus mới này thuộc một họ virus lớn từ loại gây ra các chứng bệnh cảm cúm bình thường cho đến loại virus gây bệnh viêm phổi cấp tính điển hình (SARS). Vào năm 2003, virus SARS đã gây ra một đợt dịch bệnh “viêm phổi cấp tính không điển hình” làm thiệt mạng tổng cộng 800 người trên toàn thế giới.

AFP cho biết loại virus mới này được xác định lần đầu tiên vào tháng 9/2012 trên một bệnh nhân đã qua đời trước đó vào tháng 6/2011 vì bị nhiễm trùng đường hô hấp nặng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.