Vào nội dung chính
BULGARI

Chính phủ Bulgari từ chức do áp lực đường phố

Hôm nay, 20/02/2013, thủ tướng Bulgari Boiko Borissov đã đệ đơn từ chức lên Quốc hội sau 10 ngày biểu tình rầm rộ trên toàn quốc chống kế hoạch khắc khổ và nạn nghèo khó. Việc chính phủ từ chức mở đường cho bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào mùa xuân tới.

Thủ tướng Bulgari Boiko Borissov (REUTERS /Julia Lazarova)
Thủ tướng Bulgari Boiko Borissov (REUTERS /Julia Lazarova)
Quảng cáo

Thủ tướng Borissov đã phản ứng quá chậm trước các cuộc biểu tình diễn ra mỗi ngày chống kế hoạch khắc khổ và nạn nghèo khó trên toàn quốc. Hoá đơn tiền điện tháng Giêng, tăng gấp đôi so với tháng trước, đã làm bùng lên phong trào biểu tình.

Hôm qua, lãnh đạo chính phủ Bulgari đã hứa sẽ giảm 8% giá điện trong tháng 3, cho dù làm như thế có thể khiến nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này Kozlodoui bị phá sản. Thủ tướng Borissov cũng đã rút giấy phép hoạt động đối với một trong những công ty phân phối điện nước ngoài.

Tuy nhiên, những biện pháp nói trên được đưa ra quá trễ để làm dịu phong trào biểu tình. Các cuộc biểu tình tại thủ đô Sofia đã khiến 28 người bị thương, trong đó có 5 cảnh sát, trong hai ngày thứ ba và thứ tư tuần trước. Cũng trong hai ngày đó, đã có hai người tự thiêu ở tỉnh, một người chết và một người bị thương nặng.

Trước các cuộc biểu tình đó, thủ tướng Boiko Borissov đã quyết định từ chức. Ông tuyên bố : « Chính nhân dân đã giao phó quyền lãnh đạo cho chúng tôi, nay chúng tôi trả lại quyền ấy cho nhân dân ».

Trên nguyên tắc, bầu cử Quốc hội chỉ diễn ra vào tháng 7 năm nay, nhưng với việc thủ tướng Borissov từ chức, bầu cử sẽ diễn ra sớm hơn, có thể là vào tháng 4. Theo một nhà phân tích chính trị ở Sofia, Dimitar Avramov, bầu cử trước thời hạn sẽ có lợi cho đảng cầm quyền GERB, vì nếu để đến tháng 7, uy tín của đảng này sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng hơn. Hiện giờ, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền còn ngang bằng với đảng Xã hội đối lập (22%).

Tuy nhiên, chính phủ mới sẽ khó mà trụ lại hơn hai năm, vì họ sẽ phải thi hành những cải tổ rất cần thiết, nhưng sẽ làm dân chúng rất bất bình, những biện pháp mà đảng cầm quyền hiện nay tránh chưa dám thực hiện.

Từ sau cuộc khủng hoảng 1997, Bulgari đã thi hành một chính sách khắc khổ rất nghiêm ngặt, nhờ vậy đã giảm nợ công xuống ở mức 17% và đạt mức thâm thủng ngân sách rất thấp ( 1,4% trong năm 2012 ).

Tuy nhiên, nợ của các doanh nghiệp lại tăng cao, chiếm đến 22/% GDP năm 2011, trở thành một cản lực đối với tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp thì lên tới 11, 9% trong tháng Giêng vừa qua, bị nặng nhất là thanh niên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.