Thêm tình tiết trong vụ Pistorius bị cáo buộc giết người tình
Cãi nhau dữ dội, có tiếng la hét, nhiều tiếng súng nổ, đó là những chi tiết đủ để Viện công tố Nam Phi trong phiên đối chất hôm nay 20/2/2013, bác bỏ lời khai của Oscar Pistorius cho rằng cô bạn gái của anh là Reeva Steenkamp bị chết hôm 14/02 là do tai nạn. Điều này có nghĩa Pistorius bị cáo buộc đã cố ý giết người.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Ra đối chất trước tòa đến ngày hôm qua 19/02/2013, vận động viên này vẫn khai, đêm trước khi xảy ra vụ việc sáng sớm ngày 14/02, anh và cô bạn gái vẫn rất yêu nhau. Nhưng công tố viên Gerri Nel đã đưa ra chi tiết một nhân chứng cho biết hai người đã cãi nhau dữ dội. Vị công tố viên này cho biết nhân chứng nêu trên đã nghe được « những tiếng trao đổi như cãi nhau liên tục trong khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng », tức là trước khi xảy ra án mạng.
Ngoài ra, một trong điều tra viên của cảnh sát đã trình bày tại tòa rằng « Chúng tôi có một nhân chứng nói rằng sau khi nghe thấy tiếng súng bắn, anh đi ra ban công nhà và thấy đèn nhà Pistorius bật sáng, sau đó anh nghe thấy tiếng phụ nữ thét lên hai hay ba lần và một tiếng súng nữa ». Điều này đi ngược với lời khai của Pistorius rằng anh đã bắn trong bóng tối.
Vẫn viên cảnh sát có tên Hilton Botha đã tiết lộ cảnh sát đã phát hiện thấy trong nhà của Pistorius kim tiêm và chất testosterone, một loại thuốc kích lực bị cấm trong thể thao. Với chi tiết mới này, hình ảnh của vận động viên khuyết tật, niềm tự hào của Nam Phi lại thêm hoen ố.
Tất cả các chi tiết nêu trên đã được đưa ra trong phiên tống đạt cáo trạng đối với Oscar Pistorius tại tòa án Pretoria hôm nay, đồng thời Tòa cũng phải quyết định có bắt giam nghi can để chờ xét xử hay không. Các phiên đối chất với nghi can này sẽ còn kéo dài đến ngày 22/02. Ngày hôm qua, nạn nhân Reeva Steenkamp đã được gia đình tổ chức hỏa thiêu tại Port Elizabeth, miền nam đất nước.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký