Vào nội dung chính
NAM PHI - XÃ HỘI

Vụ Pistorius giết ngưởi tình: Phụ trách điều tra lại là kẻ bị cáo buộc mưu sát

Phiên đối chất thứ 3 tại tòa án Pretoria hôm nay (21/2/2013) của vận động viên khuyết tật Oscar Pistorius bị buộc tội giết người tình đã nảy sinh tình tiết mới với thông tin chính trưởng nhóm điều tra vụ án mạng đang bị cáo buộc tội giết người.

Trưởng nhóm điều tra trong vu án Oscar Pistorius,  Hilton Botha, ra trước toà án, ngày   21/02/2013.
Trưởng nhóm điều tra trong vu án Oscar Pistorius, Hilton Botha, ra trước toà án, ngày 21/02/2013. REUTERS/Mike Hutchings
Quảng cáo

Cảnh sát Botha đang lãnh đạo cuộc điều tra vụ án mạng xảy ra hôm 14/2 tại nhà riêng của Oscar Pistorius, trong đó nhà vô địch Paraolympic bị tình nghi đã cố ý sát hại cô bạn gái người mẫu Reeva Steenkamp. Cuộc điều tra mới chỉ bắt đầu được ít ngày, nhưng hồ sơ quá khứ bị buộc tội mưu toan sát nhân của nhân vật chủ chốt trong vụ án Pistorius lại được mở lại.

Phát ngôn viên cảnh sát Nam Phi đã xác nhận thông tin viên cảnh sát Hilton Botha đã từng bị buộc tội mưu toan giết người trong vụ bắn vào một chiếc taxi năm 2009 khi đang say rượu. Hồ sơ của vụ án này sau đó đã đóng nhưng mới đây đã được mở lại.

Thông tin viên sĩ quan cảnh sát, trưởng nhóm điều tra Hilton Botha cũng bị cáo buộc có mưu toan sát nhân, đã khiến cho độ tin cậy của cuộc điều tra vụ Pistorius bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trả lời báo chí, Hilton Botha tỏ ra bất ngờ trước việc hồ sơ vụ án của ông được mở lại đúng vào lúc đang tiến hành điều tra vụ Pistorius.

Cảnh sát Nam Phi khẳng định hiện tại ông Botha vẫn không bị tước quyền điều tra vụ án, nhưng sáng nay khi phiên tòa vừa mở đã phải tạm ngừng để đi tìm viên cảnh sát điều tra, một nhưng chứng quan trọng của vụ án.

Trong phiên hôm qua tại tòa, luật sư Barry Roux bào chữa cho Oscar Pistorius đã tấn công dữ dội vào những điểm yếu kém trong điều tra của Hilton Botha để đòi tòa cho thân chủ của ông được tại ngoại có điều kiện. Trong khi đó Viện công tố vẫn giữ quan điểm Pistorius có chủ ý giết người.

Về phần mình, Oscar Pistorius xác nhận đã gây ra cái chết của cô bạn gái như là một tai nạn do anh tưởng nhầm là kẻ trộm trốn trong nhà tắm và trước đó hai người vẫn ngủ yên trên giường. Tuy nhiên công tố viên đưa ra nhiều tình tiết dựa trên các nhân chứng để phản bác, như đã có cuộc cãi nhau dữ dội giữa hai người trước khi có tiếng súng nổ hay chi tiết đèn nhà Pistorius bật sáng trước khi có tiếng súng.

Phiên tòa từ hôm thứ Ba đến nay không phải là phiên xét xử bị cáo mà chỉ là một thủ tục để tuyên bố cáo trạng và quyết định có hay không cho phép bị cáo được tại ngoại hầu tra. Chậm nhất ngày mai tòa án sẽ phải ra quyết định. Phải mất nhiều tháng nữa phiên tòa xét xử chính thức Pistorius mới có thể mở ra.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.