Vào nội dung chính
TÂY BAN NHA

Con rể nhà vua Tây Ban Nha ra tòa vì tội tham nhũng

Hôm nay, 23/02/2013, một lần nữa con rể vua Tây Ban Nha phải trình diện tòa án vì bị cáo buộc biển thủ công quỹ hàng triệu euro. Đây là một vụ tai tiếng làm hoen ố thanh danh hoàng gia. Trong bối cảnh Tây Ban Nha lún sâu vào khủng hoảng, dư luận khó có thể bỏ qua trước những cáo buộc tham nhũng liên quan đến các thành viên hoàng gia.

Iñaki Urdangarin, con rể quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos (REUTERS)
Iñaki Urdangarin, con rể quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos (REUTERS)
Quảng cáo

Ông Inaki Urdangarin, 45 tuổi, chồng công chúa Cristina, thứ nữ của nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos vào sáng nay đã phải trình diện tòa án Palma - Majorque để trả lời về vụ tố cáo biển thủ của công qua trung gian công ty Noos do chính ông Urdangarin điều hành từ năm 2004 đến 2006.

Ngoài ra, con rể thứ của nhà vua Tây Ban Nha còn phải giải thích trước tòa án về nội dung một bức thư tố cáo chính nhà vua Juan Carlos từng biết một số những hoạt động sai trái của cậu con rể.

Ngoài Inaki Urdangarin, hôm nay thư ký riêng của quốc vương Tây Ban Nha là ông Carlos Garcia Revenga cũng phải trình diện tòa án Palma. Ông này từng là cố vấn cho công ty Noos do Urdangarin điều hành. Revenga là người được xem như cánh tay phải của chính nhà vua Juan Carlos.

Do đó, giới điều tra cho rằng bản thân nhà vua không thể không biết những hành vi phi pháp của người con rể và theo giới quan sát, gọng kềm của Tư pháp Tây Ban Nha đang siết lại chung quanh hoàng gia.

Trong bối cảnh Tây Ban Nha lún sâu vào khủng hoảng kinh tế, dư luận ngày càng khó có thể bỏ qua trước những cáo buộc tham nhũng, biển thủ của công liên quan đến các thành viên trong gia đình hoàng tộc. Nhiều tiếng nói đòi quốc vương Tây Ban Nha, Juan Carlos thoái vị nhường ngôi báu lại cho con trai là thái tử Felipe.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.