Vào nội dung chính
CUBA

Quốc hội Cuba bầu Chủ tịch nước

Đây sẽ là nhiệm kỳ 2 và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của chủ tịch Raul Castro. Nhiều gương mặt mới trong hàng ngũ lãnh đạo Cuba đang nổi lên trước viễn cảnh ông Castro rút lui khỏi chính trường vào năm 2018.

Chủ tịch Cuba Raul Castro tại hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ Latinh và Caribê tổ chức ở Santiago ngày 27/01/2013.
Chủ tịch Cuba Raul Castro tại hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ Latinh và Caribê tổ chức ở Santiago ngày 27/01/2013. REUTERS/Andres Stapff
Quảng cáo

Khai mạc cuộc họp vào ngày 24/02/2013, 612 đại biểu Quốc hội Cuba sẽ chỉ định 31 thành viên Hội đồng Nhà nước. Cơ quan này sau đó có nhiệm vụ bầu Chủ tịch nước. Ông Raul Castro sẽ được chỉ định tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước thêm một nhiệm kỳ 5 năm, nhưng đây sẽ là nhiệm kỳ chót trước khi ông lui vào hậu trường.

Theo các nhà quan sát, dư luận Cuba đang đặc biệt theo dõi thành phần được chỉ định vào Hội đồng Nhà nước do đây là cơ quan hành pháp quan trọng nhất Cuba. Hiện tại có ba gương mặt nổi bật trên chính trường La Habana đó là ông Miguel Diaz-Canel, kỹ sư điện 53 tuổi người đã từng giữ chức vụ bổ truởng Giáo dục Cuba và hiện là một trong 8 Phó chủ tịch Hội đồng Chính phủ.

Nhân vật thứ nhì được chú ý là chuyên gia kinh tế Marino Murillo, 52 tuổi. Ông này là người được Chủ tịch Castro trao trọng trách cải tổ kinh tế Cuba. Cuối cùng, một nhân vật được coi là có nhiều triển vọng khác là luật sư 55 tuổi, Bruno Rodriguez. Từ năm 2009 tới nay ông này được chỉ định vào chức vụ Ngoại trưởng. Gần đây Rodriguez vừa được bầu vào Bộ Chính trị của đảng Cộng sản Cuba.

Vẫn liên quan đến Cuba, ngày 23/02/2013, Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev vừa chấm dứt chuyến công du La Habana trong hai ngày. Nga đã ký với Cuba 6 hiệp ước liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, thương mại và hợp tác hàng không không gian, y tế, giáo dục …

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.