Vào nội dung chính
VATICAN

Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Scotland từ chức

Hôm nay, 25/02/2013, Giáo hội Công giáo Scotland vừa thông báo là Hồng y Kieth O’Brien, lãnh đạo giáo hội này, đã từ chức do bị tình nghi có « hành vi không đúng mực ». Đây là một trong những Hồng y trên nguyên tắc sẽ tham gia việc bầu Giáo hoàng mới, thay thế Đức Giáo hoàng Benedicto 16.

Hồng y Keith O'Brien, người đứng đầu Giáo hội Scotland. Ảnh tư liệu chụp ngày 04/04/2010.
Hồng y Keith O'Brien, người đứng đầu Giáo hội Scotland. Ảnh tư liệu chụp ngày 04/04/2010. REUTERS/David Moir/Files
Quảng cáo

Thông báo của Giáo hội Công giáo Scotland cho biết : « Đức Thánh Cha ngày 18/02 đã chấp nhận đơn từ chức của Hồng y O’Brien », xác nhận thông tin được các đài truyền hình Anh BBC và Sky News loan tải trước đó.

Hồng y O’Brien đã bị ba linh mục và một cựu linh mục tố cáo là đã có « hành vi không đúng mực » với họ vào thập niên 1980. Hồng y O’Brien đã bác bỏ lời cáo buộc đó.

Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Scotland trên nguyên tắc là vị hồng y duy nhất đại diện cho Anh quốc tham gia Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới. Nhưng trong thông cáo hôm nay, Hồng y O’Brien thông báo Ngài sẽ không tham gia Mật nghị Hồng y.

Trong khi đó, hôm nay, 25/02/2013, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 đã tiếp ủy ban gồm ba vị Hồng y về hưu, mà Ngài đã giao trách nhiệm điều tra về vụ scandal để lộ tài liệu mật của Vatican, còn được gọi là vụ Vatileaks.

Ba thành viên ủy ban điều tra nói trên là Hồng y người Tây Ban Nha Julian Herranz, Hồng y người Slovaquia Jozef Tomko và Hồng y người Ý Salvatore De Giorgi. Từ tháng Tư năm ngoái, họ đã được Đức Giáo hoàng giao trách nhiệm điều tra xem những ai đã làm lộ các tài liệu mật của Vatican. Nội dung báo cáo điều tra được giữ bí mật và theo thông báo của Tòa Thánh hôm nay, báo cáo đó sẽ chỉ được chuyển giao cho vị tân Giáo hoàng, trong khi báo chí Ý mấy ngày trước cho rằng báo cáo điều tra trao cho các hồng y trong các cuộc họp chuẩn bị cho Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng.

Ủy ban điều tra vụ Vatileaks được Đức Giáo hoàng tiếp trưa nay trong bối cảnh đang có nhiều lời đồn đoán chung quanh việc chuẩn bị bầu Giáo hoàng mới.

Vào tuần trước, báo chí Ý đăng tải nhiều tiết lộ về các vụ tai tiếng tài chính và tình ái trong nội bộ Tòa Thánh, đặc biệt là thông tin về một nhóm vận động hậu trường gồm các Hồng y đồng tính, có dính líu đến vụ Vatileaks. Theo báo chí Ý, chính vì quá chán ngán trước những thông tin nói trên mà Đức Giáo hoàng Benedicto đã quyết định sẽ thoái vị ngày 28/2 tới.

Thứ Bảy tuần trước, 23/02/2013, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh đã bác bỏ những thông tin của báo chí Ý, cho đó là những thông tin « nói xấu, xuyên tạc và đôi khi mang tính vu khống », nhằm gây áp lực lên những vị Hồng y sẽ tham gia bầu Giáo hoàng mới. Trên nguyên tắc, việc bầu Giáo hoàng phải được tổ chức sớm nhất là 15 ngày và trễ nhất là 20 ngày kể từ thời điểm chiếc ghế Giáo hoàng để trống. Cuộc bầu chọn tân lãnh Giáo hội Công giáo La Mã có thể sẽ được tổ chức sớm hơn dự kiến, chiếu theo một sắc lệnh của Đức Giáo hoàng Benedicto 16, theo thông báo của Vatican hôm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.