Vào nội dung chính
Ý

Ý bế tắc chính trị : Tương lai châu Âu càng u ám

Nước Ý từ hôm qua 26/02/2013 đang lâm vào ngõ cụt : Không có đảng nào chiếm được đa số áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội. Tình hình này làm cho châu Âu lo ngại về khả năng khủng hoảng tái diễn tại khu vực đồng euro, và thị trường tài chính cũng đã có những phản ứng tiêu cực.

Sau kết quả bầu cử, thị trường chứng khoán Ý đã sụt giảm đến 5%, kéo theo các thị trường chứng khoán khác của châu Âu (REUTERS)
Sau kết quả bầu cử, thị trường chứng khoán Ý đã sụt giảm đến 5%, kéo theo các thị trường chứng khoán khác của châu Âu (REUTERS)
Quảng cáo

Báo chí Ý hôm nay đánh giá, đây là kịch bản tệ hại nhất, rất đáng ngại đối với nước Ý và đáng báo động đối với châu Âu, vì nền kinh tế đứng thứ ba châu Âu có thể trở nên không điều khiển nổi. Các nhà phân tích quan ngại khả năng một chính phủ không quyết định được điều gì, thậm chí có nguy cơ bị Phong trào 5 Sao – một lực lượng chính trị mới có khuynh hướng tẩy chay mọi thứ - thao túng. Thành công bất ngờ của phong trào này trong cuộc bầu cử đã khiến cánh tả chỉ thắng khít khao cánh hữu ở Hạ viện, nhưng không đạt được đa số ở Thượng viện.

Ủy ban châu Âu tuyên bố ghi nhận « thông điệp lo ngại » của các công dân Ý, đồng thời yêu cầu Roma giữ các cam kết về ngân sách và cải cách. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble bày tỏ mong muốn nước Ý có được một chính phủ ổn định, tuy « thật sự không vui mừng » về kết quả bầu cử. Tại Tây Ban Nha, quốc gia đang bị khủng hoảng đe dọa, Bộ trưởng Kinh tế Luis De Guindos nhìn nhận tác động lây lan của Ý đối với thị trường, nhưng hy vọng chỉ ngắn hạn.

Người thất bại nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội Ý lại là nhân vật được châu Âu ưng ý : ông Mario Monti chỉ được có 10% số phiếu. Cần phải có một liên minh giữa đảng trung tả của ông Bersani, đảng cánh hữu của ông Berlusconi và cánh trung của ông Monti. Tuy nhiên, Tổng thống Giorgio Napolitano cho rằng nếu tình hình quá bất ổn, vẫn có thể quyết định lập ra một chính phủ kỹ trị quá độ trong lúc chờ đợi các cuộc bầu cử mới.

Thị trường chứng khoán Milano hôm qua đã sụt giảm đến 5%. Các thị trường chứng khoán khác của châu Âu cũng đều bị sụt giảm. Hôm nay Ý đã bán được 6,5 tỉ euro trái phiếu trung và dài hạn với lãi suất cao, tuy nhiên lãi suất này vẫn còn thấp hơn ngưỡng tâm lý 5% mà các nhà phân tích lo ngại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.