Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Mỹ viện trợ y tế và lương thực cho phe nổi dậy Syria

Ngày 28/02/2013, tại cuộc họp « Những người bạn của Syria » ở Roma - Ý, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Washington sẽ viện trợ thêm 60 triệu đô la, trực tiếp cho phe đối lập Syria.

Ngoại trưởng Kerry và lãnh đạo đối lập Syria tại Roma. Ảnh ngày 28/02/2013
Ngoại trưởng Kerry và lãnh đạo đối lập Syria tại Roma. Ảnh ngày 28/02/2013 Reuters
Quảng cáo

Khoản viện trợ này bao gồm thiết bị y tế, thuốc men và lương thực. Đồng thời, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nhấn mạnh tới sự cần thiết phải đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria.

Ngoại trưởng John Kerry nói rõ, Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ 50 triệu đô la cho phe đối lập, giờ đây chi thêm 60 triệu và tiếp tục chính sách không viện trợ các thiết bị quân sự, vũ khí sát thương. Điều này có nghĩa là ngoài lương thực, thiết bị y tế, thuốc, theo báo chí Mỹ, Washington có thể cung cấp áo chống đạn và xe bọc thép cho đối lập Syria.

Trên phương diện chính trị, ông Kerry nhắc lại sự ủng hộ của Washington dành cho phe đối lập và nhấn mạnh là tổng thống Bachar al Assad phải ra đi.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố : « Không một dân tộc nào, không một quốc gia nào buộc phải sống trong sự sợ hãi chính những người lãnh đạo của mình. Đối với phe đối lập, chống lại Bachar al Assad, điều này là quan trọng, vì các lãnh đạo phe đối lập tiếp tục coi việc ra đi của tổng thống Syria là điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc thương lượng ».

Như vậy, không có thay đổi đáng kể nào trong chính sách viện trợ cho phe đối lập Syria. Washington tuyên bố sẵn sàng gia tăng trợ giúp, nhưng không vuợt qua lằn ranh viện trợ quân sự trực tiếp cho lực lượng nổi dậy.

Ngược lại, về mặt chính trị, áp lực ngày càng gia tăng đối với Bachar al Assad và gián tiếp đối với Nga, nước vẫn tiếp tục ủng hộ tổng thống Syria.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.