Biểu tình ở Matxcơva đòi cấm người ngoại quốc nhận con nuôi Nga
Hôm nay, 02/03/2013, các nhà hoạt động thuộc các hiệp hội trợ giúp trẻ em xuống đường ở Matxcơva để kêu gọi chính quyền cấm người ngoại quốc nhận con nuôi Nga, cũng như đòi phải đưa về nước một bé trai có anh bị chết ở bang Texas, Hoa Kỳ.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Cuộc biểu tình diễn ra sau khi hôm qua, chính phủ Hoa Kỳ thông báo là cái chết vào tháng Giêng vừa qua của bé trai người Nga Maxim Kuzmin, 3 tuổi, được một gia đình Mỹ tại bang Texas xin làm con nuôi, là do tai nạn và bố mẹ nuôi không bị coi là phạm tội giết người.
Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị xuất huyết đường ruột do va chạm mạnh vào bụng. Mặt khác, theo các chuyên viên Mỹ, bé trai nói trên mắc bệnh tâm thần và có thể đã tự gây thương tích cho mình.
Nhưng, Bộ Ngoại giao Nga, hôm nay 02/03/2013, đã bày tỏ mối quan ngại về những thông tin chính thức do phía Mỹ đưa ra về cái chết của bé Maxim, cho rằng kết quả giảo nghiệm chưa đầy đủ và đòi Washington phải cung cấp cho Matxcơva mọi tài liệu cần thiết để làm sáng tỏ cái chết của bé trai này, kể cả giấy chứng tử.
Trước đó, viên chức đặc trách quyền của trẻ em tại điện Kremlin, Pavel Astakhov không tin lời giải thích của phía Mỹ. Một trong những người tổ chức biểu tình hôm nay đòi phải điều tra cặn kẽ hơn nữa về cái chết của bé Maxim. Những người biểu tình cũng đòi chính quyền Mỹ gởi trả về Nga em của Maxim là Kirill, 2 tuổi, được nhận làm con nuôi trong cùng gia đình.
Vào năm ngoái, Nga đã thông qua một đạo luật cấm người Mỹ xin trẻ em Nga làm con nuôi kể từ năm 2013, nhằm trả đũa một đạo luật của Hoa Kỳ trừng phạt những quan chức Nga bị xem là có trách nhiệm về cái chết trong tù của luật sư Nga Serguei Magnitski.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký