Vào nội dung chính
VATICAN

Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới sẽ bắt đầu tuần tới

Theo thông báo của phát ngôn viên Tòa Thánh hôm nay, 08/03/2013, Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới sẽ được triệu tập vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, ngày chính xác của Mật nghị vẫn chưa được xác định và sẽ chỉ được thông báo cuối ngày hôm nay.

REUTERS/Dylan Martinez
Quảng cáo

Hôm qua, Đức Hồng y Việt Nam Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã đến Vatican. Ngài là người cuối cùng trong số 115 Hồng y có quyền bỏ phiếu đến Tòa Thánh; và như vậy kể từ hôm nay các vị Hồng y có thể quyết định ngày bầu chọn Tân Giáo hoàng, thay thế Đức Giáo hoàng Benedicto 16, vừa chính thức thoái vị ngày 28/02 vừa qua.

Từ ngày thứ Hai tuần này, các vị Hồng y có quyền bỏ phiếu - tức là dưới 80 tuổi - cũng như các vị Hồng y không thuộc cử tri đoàn, đã họp khoáng đại ở Vatican và cho tới nay họ vẫn chưa thống nhất ý kiến về việc nên tiếp tục suy nghĩ thật chín chắn hay quyết định ngay về ngày tổ chức Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới.

Theo báo chí Ý, trong nội bộ các Hồng y hiện bắt đầu chia thành hai phe. Một phe thì muốn cải tổ Vatican và hy vọng sẽ bầu được một tân Giáo hoàng người Ý, đó là Hồng y Angelo Scola. Phe kia gồm các thành phần thủ cựu muốn trao quyền lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ cho một Giáo hoàng người ngoại quốc, với điều kiện vẫn giữ quyền kiểm soát Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cơ chế nắm quyền lực thật sự ở Vatican. Dầu sao đó cũng chỉ là những lời đồn đoán vì các vị Hồng y họp khoáng đại không được phép tiết lộ nội dung của các cuộc thảo luận trong những ngày qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.