Vào nội dung chính
BULGARI

Bulgari : Tự thiêu phản đối nạn tham nhũng

Vào lúc diễn ra các cuộc biểu tình mới phản đối nạn tham nhũng tại nhiều thành phố ở Bulgari hôm nay, 10/03/2013, thêm một người thiệt mạng vì tự thiêu, theo như thông báo của bệnh viện Plovdiv ở miền Nam nước này.

Lễ tang ông Goranov, người đã chết vì tự thiêu phản đối tham nhũng hôm 6/3/2013 tại Varna.
Lễ tang ông Goranov, người đã chết vì tự thiêu phản đối tham nhũng hôm 6/3/2013 tại Varna. REUTERS/Impact Press Group
Quảng cáo

Ông Ventsislav Vassilev, 53 tuổi, thất nghiệp và có năm đứa con, sống trong cảnh nghèo đói, đã tự thiêu ngày 26/02/2013 trước tòa thị chính thành phố Radnevo.

Trước ông Vassilev, đã có hai người khác tự biến mình thành đuốc sống. Ông Plamen Goranov, 36 tuổi, đã tự thiêu ngày 20/02/2013 trước tòa thị chính Varna ở miền Đông Bulgari, để đòi thị trưởng và toàn bộ hội đồng thành phố từ chức. Ngay ngày hôm đó, thủ tướng thuộc phe bảo thủ Boiko Borissov đã từ chức.

Qua đời ngày 03/03/2013 trong bệnh viện, Plamen Goranov ( Plamen có nghĩa là « ngọn lửa » ) đã trở thành biểu tượng của phong trào phản đối tham nhũng ở Bulgari. Hành động tuyệt vọng của Goranov đã buộc thị trưởng Varna Kiril Yordanov phải từ chức. Ông này bị những người biểu tình tố cáo là con rối của một tập đoàn kinh tế có thế lực (TIM). Trước đó, một thanh niên 26 tuổi đã tự thiêu ở thành phố Veliko Tarnovo ngày 19/02/2013, nhưng không nêu rõ lý do.

Từ bốn tuần qua, Bulgari bị rung chuyển bởi những cuộc biểu tình diễn ra mỗi ngày, phản đối tình trạng nghèo đói và nạn tham nhũng trong giới chính trị. Hôm nay, hàng ngàn người lại xuống đường ở thủ đô Sofia và khoảng một chục thành phố khác. Tại Sofia, những người biểu tình đã giành một phút mặc niệm cho Ventsislav Vassilev. Họ giương các biểu ngữ « Bọn mafia cút đi ! ».

Tổng thống Rossen Plevneliev trong tuần này phải giải tán Quốc hội và thành lập một chính phủ gồm các chuyên gia, đặc trách việc tổ chức bầu cử Quốc hội ngày 12/05/2013. Lấy cớ là không đủ thời gian, Quốc hội Bulgari đã từ chối xem xét đề nghị của những người biểu tình đòi sửa luật bầu cử để các tổ chức xã hội dân sự có thể tham gia bầu cử.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.