Vào nội dung chính
VENEZUELA

Cuộc chạy đua tranh chức tổng thống Venezuela đã mở màn

Bắt đầu từ hôm qua, 10/03/2013, cuộc đua để tranh giành chiếc ghế tổng thống mà ông Hugo Chavez để lại đã mở màn ở Venezuela, với tuyên bố ra ứng cử của lãnh đạo đối lập Henrique Capriles, và những lời chỉ trích nhau thậm tệ của hai ứng viên chính. Ngày bầu cử đã được ấn định vào hôm 14/4 tới đây

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Quảng cáo

Trong một cuộc họp báo ông Capriles xác nhận ra tái tranh cử, và đã tấn công vào đối thủ, quyền tổng thống Nicolas Maduro. Ông Capriles chỉ trích gay gắt đối phương đã « sử dụng thi hài cố tổng thống Chavez để vận động tranh cử ». Ông Maduro đã phản bác ngay, gọi Henrique Capriles là một tên « phát xít thối tha....»

Trên nguyên tắc các ứng viên có đến 16g30, giờ điạ phương hôm nay để ghi danh, nhưng từ thứ Sáu, ông Maduro đã cho biết ý định tranh cử và đã bị ông Capriles chỉ trích là lạm quyền. Giới quan sát nhìn thấy một cuộc vận động hứa hẹn nhiều điều gay cấn.

Đây là cuộc tranh cừ tổng thống lần thứ 2 của lãnh đạo đối lập 40 tuổi, lần đầu là vào tháng 10 năm ngoái, khi ông Capriles chỉ giành được 44% số phiếu và đã thua chính ông Hugo Chavez. Tuy nhiên đây là một tỷ lệ được đánh giá tốt.

Phe đối lập thường nói đến Henrique như một thiên tài chính trị, nhuần nhuyễn trong các vận động tranh cử. Được bầu làm dân biểu Caracas vào năm 26 tuổi, ông trở thành chủ tịch Quốc hội trẻ nhất của Venezuela, và cứ thế thăng tiến, thắng cử dễ dàng ở các cuộc bầu cử ở thủ đô, và hiện giữ chức thống đốc bang Miranda.

Tuy nhiên theo một số đánh giá, con đường của Henrique sẽ không bằng phẳng trong cuộc bầu tổng thống ngày 14/04 sắp tới. Một mặt là vì phương tiện tài chính eo hẹp hơn sau cuộc vận đông tranh cử chỉ vài tháng trước đây. Mặt khác là vì đối thủ chính mà ông Caprilès phải trực diện không phải là ứng viên Maduro không mấy đáng sợ, mà là nỗi xúc động của người dân Venezuela chưa nguôi sau cái chết của Hugo Chavez.

Cách đây 3 tuần, viện thăm dò dư luận Venezuela, Interlaces, đã cho rằng là nếu đọ sức diễn ra giữa hai ông Maduro và Capriles, thì ông Maduro có thể thắng ông Capriles đến 14 điểm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.