Vào nội dung chính
VATICAN

Giáo hoàng Phanxicô chủ trương một « Giáo hội nghèo vì người nghèo »

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với báo chí quốc tế hôm 16/03/2013, tân Giáo hoàng Phanxicô đã tuyên bố chủ trương một « Giáo hội nghèo vì người nghèo », sau khi giải thích Ngài chọn tước hiệu Phanxicô là vì muốn noi gương Thánh Phanxicô thành Assisi, người đã từ bỏ cuộc giàu sang phú quý để sống với người nghèo.

Đức Giáo hoàng Phanxicô trước báo giới ngày ngày 16/03/2013
Đức Giáo hoàng Phanxicô trước báo giới ngày ngày 16/03/2013 REUTERS/Paul Hanna
Quảng cáo

Cử toạ báo chí thế giới đã nhiều lần vỗ tay tán thưởng những phát biểu của vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã, người gốc Achentina.

Không chỉ mời các phóng viên, Đức Giáo hoàng còn mời luôn cả gia đình họ, một hành động chưa từng có để họ có thể đến gần một vị lãnh đạo Giáo hội mà trong vòng chưa tới 4 ngày qua, đã làm cả thế giới ngạc nhiên thích thú do những cử chỉ rất bình dị của Ngài. Vào năm 2005, Giáo hoàng Benedicto 16 cũng đã gặp gỡ báo chí, nhưng chưa bao giờ mời đông như thế.

Tuy nhiên, tân Giáo hoàng Phanxicô đã không thể trả lời vô số câu hỏi mà các phóng viên rất muốn đặt với Ngài, mà chỉ đọc một bài diễn văn và chào hỏi một số nhà báo.

Khi tiếp các vị hồng y hôm qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh đến mối liên hệ « thân hữu » giữa các hồng y. Ngài đã tỏ ra rất tự nhiên, thoải mái, chào hỏi từng người một, khác hẳn với thái độ dè dặt của người tiền nhiệm, Giáo hoàng Benedicto 16.

Chỉ có điều, hôm qua, Vatican đã buộc phải lên tiếng phản bác những lời cáo buộc về thái độ bị cho là thụ động của cha Jorge Bergoglio (Giáo hoàng Phanxicô), khi đó là cha bề trên Dòng Tên ở địa phương, trong thời gian chế độ độc tài quân sự Achentina. Cha Bergoglio bị cho là đã không có hành động gì để bảo vệ hai linh mục Dòng Tên bị tập đoàn quân phiệt bắt cóc.

Đối với Tòa Thánh, đó là những lời cáo buộc « bội nhọ và vu khống » của những thành phần « cánh tả chống Giáo hội », vì theo Vatican, trên thực tế cha Bergoglio đã làm rất nhiều điều để bảo vệ những người bị chế độ quân sự đe dọa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.