Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - SYRIA

Ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu lo ngại hệ quả cấp vũ khí cho đối lập Syria

Cao ủy viên ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu thận trọng trước đề nghị trang bị vũ khí cho đối lập Syria. Theo bà Catherine Ashton, sáng kiến do Anh và Pháp đề ra , cần phải được cân nhắc hậu quả.

Các chiến binh Quân đội Syria Tự do chuẩn bị vũ khí cho trận tấn công vào phi trường quân sự Nairab và phi cảng quốc tế tại Alep ngày 19/02/2013.
Các chiến binh Quân đội Syria Tự do chuẩn bị vũ khí cho trận tấn công vào phi trường quân sự Nairab và phi cảng quốc tế tại Alep ngày 19/02/2013. REUTERS/Muzaffar Salman
Quảng cáo

Trong cuộc hội thảo tại Bruxelles vào hôm qua 16/03/2013, đại diện ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu nhận định là « trong mọi quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khí, luôn luôn phải xem xét kỹ càng mọi khía cạnh và mọi hệ quả ». Bà Catherine Ashton nhấn mạnh như trên tại cuộc hội thảo thường niên của tổ chức German Marshall Fund khi nói về sáng kiến cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy tại Syria, mới được Anh và Pháp chính thức đề xướng hai ngày trước cũng tại Bruxelles.

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh đã thúc đẩy lịch trình chính trị của Liên Hiệp Châu Âu khi kêu gọi các nước thành viên ngưng cấm vận vũ khí cấp cho đối lập võ trang tại Syria. Paris và Luân Đôn lập luận là cần phải cân bằng cán cân lực lượng tại chiến trường vì chế độ Damas được Nga và Iran viện trở vũ khí, có chiến xa và không quân áp đảo.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia lo ngại những vũ khí tối tân như tên lửa địa-không cá nhân có thể lọt vào tay Hồi giáo cực đoan, và sau này họ quay lại tấn công máy bay dân dụng Tây phương.

Trên chiến trường, hôm nay một nguồn tin từ quân đội chính phủ xác nhận bị mất nhiều kho vũ khí và đạn dược ở tỉnh Alep. Hình ảnh do « Quân đội Syria Tự do » cung cấp cho thấy họ lấy được nhiều đạn đại bác 107 ly và tên lửa do Iran chế tạo sau ba ngày chiến đấu.

Còn theo đài truyền hình Al-Arabiya ở Liban, có thêm một sĩ quan cao cấp Syria đào thoát. Nhân vật này là tướng Mohamed Khallouf, chỉ huy binh chủng tiếp liệu, hậu cần của quân đội chính phủ. Ông và người con rể, một đại úy quân báo, cùng toàn gia đình đã rời Syria ngày 15/03/2013 nhờ sự trợ giúp của phe nổi dậy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.