Vào nội dung chính
CHYPRE - KINH TẾ

Chypre: Hoãn biểu quyết kế hoạch giải cứu tài chính 10 tỷ euro

Tổng thống Anastassiades không thuyết phục được dư luận Chypre đóng thuế ngân hàng để đổi lấy kế hoạch hỗ trợ tài chính của châu Âu và Quỹ Tiền tệ  Quốc tế IMF. Cuộc biểu quyết tại Quốc hội được dự trù vào hôm nay 18/03/2013 phải hoãn lại đến ngày mai.

Biểu tình chống các nhà tài trợ quốc tế áp đặt biện pháp khắc khổ, Nicosie, Chypre, 18/03/2013
Biểu tình chống các nhà tài trợ quốc tế áp đặt biện pháp khắc khổ, Nicosie, Chypre, 18/03/2013 REUTERS
Quảng cáo

Để đổi lấy gói hỗ trợ 10 tỷ euro vừa được châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đồng ý thông qua, chính quyền Chypre phải chấp nhận áp đặt một khoản thuế đặc biệt 6,75 % trên tất cả các khoản ký gửi ở ngân hàng dưới ngưỡng 100 000 euro. Quá ngưỡng 100 000 euro, mức thuế sẽ là 9,9 % . Bên cạnh các khoản thuế đánh vào các khoản tài chính ủy thác trong ngân hàng, các nhà tài trợ còn đòi Chypre phải tiến hành chính sách tư hữu hóa các tập đoàn Nhà nước, tăng thuế đánh vào các doanh nghiệp lên thành 12,5 % thay vì 10 % như hiện nay. 

Chypre được coi là một « thiên đường thuế khóa » và Nicosie bị tố cáo bất cẩn trong việc điều tra nguồn gốc các khoản tiền ký gửi ở ngân hàng, chủ yếu là tiền từ Nga ủy thác trong các ngân hàng Chypre. 

Thủ tướng Nga Medvedev chỉ trích một biện pháp « bất công và nguy hiểm ». Theo đánh giá của cơ quan thẩm định tài chính Moody’s, các tập đoàn của Nga đang gửi khoảng 19 tỷ đô trong các ngân hàng Chypre. Bên cạnh đó phải kể đến 12 tỷ đô la mà các ngân hàng Nga đang gửi trong tay các đối tác Chypre. Với những khoản tiền nói trên, Nga sẽ là nạn nhân đầu tiên của biện pháp đánh thuế ngân hàng mà Nicosie sắp áp dụng. Chứng khoán tại Matxcơva vào sáng ngày 18/03/2013 bị mất 2 %. 

Làn sóng phẫn nộ của người dân đảo Chypre đang dâng trào. Thông tín viên Michel Picard tường trình :

« Phát biểu của tổng thống Anastassiades trên đài truyền hình tối Chủ nhật 17/03/2013 đã không đem lại bất kỳ một thay đổi nào. Lãnh đạo Chypre giữ nguyên lập trường theo đó thuế đánh vào các tài khoản ký gửi ở ngân hàng là giải pháp duy nhất tránh để quốc đảo này bị vỡ nợ. Báo chí tại chỗ vào sáng nay 18/03/2013 đã nhất loạt nhấn mạnh đến mức độ nguy kịch của vấn đề và cho rằng tổng thống Anastassiades dám đương đầu với một sự lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết.

Thế nhưng, điều đó không ngăn cản người dân Chypre vô cùng phẫn nộ, và họ chuẩn bị xuống đường biểu tình vào chiều nay trước trụ sở Quốc hội, bất chấp hôm nay là một ngày lễ của người theo Chính thống giáo. Bình thường ra, thủ đô Nicosie vào ngày lễ này vắng bóng người vì ai nấy đều tận dụng thời gian để về quê.

Tổng thống Chypre, trên đài truyền hình tối hôm qua đã nhìn nhận việc đánh thuế vào các khoản tiền ký gửi ở ngân hàng là một biện pháp « vô cùng đau đớn » và đây cũng là thời điểm « đen tối nhất » của đảo Chypre kể từ sau chiến tranh năm 1974. Nhưng đồng thời, ông Anastassiades lưu ý, Chypre không có sự chọn lựa nào khác.

Trước mắt, kế hoạch hỗ trợ Chypre vừa được bộ ba Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu và Liên Hiệp Châu Âu thông qua vẫn chưa đủ sức thuyết phục các dân biểu Chypre. Các cuộc thương lượng ở hậu trường vẫn kéo dài và có khả năng là phải đợi đến ngày mai, 19/03/2013 Hạ viện mới có thể biểu quyết. Trong khi chờ đợi, các ngân hàng Chypre đều đóng cửa và có nhiều khả năng chỉ hoạt động trở lại một khi kế hoạch 10 tỷ euro cứu vớt Chypre được thông qua. Nhìn chung, tình hình tại Nicosie còn rất mù mờ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.