Vào nội dung chính
CHYPRE - CHÂU ÂU

Quốc hội Chypre bác bỏ kế hoạch giải cứu của Châu Âu

Tối qua 19/3/2013, Quốc hội Chypre đã bỏ phiếu bác bỏ kế hoạch do giải cứu nền kinh tế của đảo quốc này, theo đó Liên hiệp châu Âu yêu cầu Chypre phải đánh thuế tiền gửi tại ngân hàng trên hòn đảo này, để đổi lại khoản tín dụng 10 tỷ euro. Biện pháp đánh thuế tiền gửi đã gây ra làn sóng phản đối gay gắt tại Chypre và kết quả là không một nghị sĩ nào bỏ phiếu thuận cho kế hoạch giải cứu do châu Âu đưa ra.

Quốc hội Chypre bỏ phiếu kế hoạch giải cứu của Liên hiệp châu Âu, Nicose, 19/03/2013.
Quốc hội Chypre bỏ phiếu kế hoạch giải cứu của Liên hiệp châu Âu, Nicose, 19/03/2013. REUTERS/Yiannis Nissiotis
Quảng cáo

Kế hoạch cứu nền kinh tế Chypre bị bác bỏ với 36 phiếu chống và 19 nghị sĩ không bỏ phiếu. Thông tin này đã được hàng ngàn người biểu tình bên ngoài nhà Quốc hội ở thủ đô Nicosie đón nhận trong niềm vui lớn. Người dân đảo Chypre coi việc các nghị sĩ bác bỏ kế hoạch cứu trợ của châu Âu, đi kèm điều kiện phải đánh thuế tiền gửi ngân hàng, là một thắng lợi. Nhưng chính phủ Chypre không biết tìm đâu ra hơn 6 tỷ euros để được bộ ba Ngân hàng Trung ương châu Âu, Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho vay 10 tỷ euro để cứu vớt nền kinh tế.

Tổng thống Chypre, Nicos Anastasiades, cho biết ông tôn trọng kết quả bỏ phiếu, đồng thời kêu gọi những người có trách nhiệm của các đảng phái họp khẩn cấp vào sáng nay để xem xét một kế hoạch thay thế. Chính phủ Chypre đang đôn đáo tìm kiếm nguồn tài chính. Đích thân ông Anastasiades đã gọi điện với tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua và hôm nay bộ trưởng tài chính Chypre Michalis Sarris được cử tới Matxcơva để tìm kiếm sự hỗ trợ của Nga, nước có thể sẽ mất hàng tỷ euro, nếu quy định đánh thuế tiền gửi ngân hàng ở Chypre được áp dụng.

Xin nhắc lại, Bruxelles cuối tuần trước đã đưa ra kế hoạch giải cứu kinh tế Chypre đang trên bờ phá sản, dự trù cho đảo quốc này vay 10 tỷ euros. Đổi lại Chypre phải áp dụng đánh thuế 6,75% tất cả các khoản tiền gửi ngân hàng từ 20 nghìn đến 100 nghìn euros và 9,9% với các khoản lớn hơn mức trên. Biện pháp chưa từng có này nhằm mang lại cho chính phủ Chypre khoản thu 5,8 tỷ euro, một điều kiện tiên quyết để được giải ngân khoản vay 10 tỷ euro. Hiện tại Chypre cần có 17 tỷ euro để đối phó với khủng hoảng nợ công.

Hôm nay, Bruxelles cho biết các bộ trưởng tài chính của khu vực đồng euro sẽ khẩn trương họp, nếu Chypre có đề nghị cụ thể để sửa đổi kế hoạch cứu trợ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.