Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Chypre, cơ hội đàm phán cuối cùng với các nhà tài trợ

Tổng thống Chypre đến Bruxelles dự cuộc họp cuối cùng với ba nhà tài trợ tránh để Nicosie bị phá sản. Chypre và bộ ba IMF, Liên Hiệp Châu Âu và BCE vẫn tiếp tục đàm phán gay go. Mất khả năng thanh toán, Chypre có nguy cơ phải chia tay khối euro.

Hàng ngàn nhân viên ngân hàng biểu tình tại thủ đô Nicosia, chống chủ trương của Châu Âu,  ngày 23/03/2013. ont défilé, ce samedi 23 mars à Nicosie.
Hàng ngàn nhân viên ngân hàng biểu tình tại thủ đô Nicosia, chống chủ trương của Châu Âu, ngày 23/03/2013. ont défilé, ce samedi 23 mars à Nicosie. REUTERS/Yannis Behrakis
Quảng cáo

Hai cuộc họp diễn ra tại Bruxelles vào chiều nay. Trước hết tổng thống Chypre họp với Chủ tịch châu Âu, Herman Van Rompuy, với chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso, với thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu Mario Draghi cùng với giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và chủ tịch Eurogroup. Tiếp theo đó là cuộc họp cấp bộ truởng Tài chính của khu vực đồng euro.

Theo lời phát ngôn viên của chính phủ Chypre, các bên đã đàm phán suốt đêm qua tại Nicosie trong bầu không khí hết sức căng thẳng, cho dù các bên có khuynh hướng xích lại gần nhau hơn. Theo tiết lộ của các phương tiện truyền thông từ Nicosia, Chypre và các nhà tài trợ đồng ý đánh thuế 4 % các tài khoản ký gửi ở ngân hàng vượt quá ngưỡng 100 000 euro. Mục tiêu đề ra làm làm thế nào chính quyền Chypre phải ttìm ra cho được 7 tỷ euro để đổi lấy gói hỗ trợ 10 tỷ mà bộ ba các nhà tài trợ quốc tế đã hứa cấp cho Nicosia, tránh để Chypre mất khả năng thanh toán.

Chypre và các nhà tài trợ bắt buộc phải tìm ra đồng thuận trễ nhất là vào đêm nay, tức 24 giờ trước kỳ hạn mà Bruxelles đã đề ra : theo đó BCE đe dọa ngưng cấp tiền mặt cho các ngân hàng Chypre vào lúc mà các ngân hàng của quốc đảo này mở cửa trở lại vào ngày 26/03/2013 sau 10 ngày ngưng hoạt động.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.