Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Đối lập Syria yêu cầu Hoa Kỳ bảo vệ thường dân

Chủ tịch Liên minh đối lập Syria đòi chiếc ghế thành viên tại Liên Hiệp Quốc và kêu gọi Hoa Kỳ triển khai lá chắn bảo vệ thường dân Syria chống phi pháo của Damas. Tuy thông báo từ chức nhưng lãnh đạo đối lập Ahmad Moaz Al-Khatib vẫn tham dự hội nghị Liên đoàn Ả Rập tại Doha với tư cách đại diện cho Syria sau khi chế độ Damas bị trục xuất.

Mouaz al-Khatib. Ảnh chụp ngày 18/03/2013.
Mouaz al-Khatib. Ảnh chụp ngày 18/03/2013. REUTERS/Osman Orsal
Quảng cáo

Trong bài tham luận trong ngày khai mạc Thượng đỉnh khối Ả Rập tại Doha, 26/03/2013, chủ tịch Liên minh đối lập Syria Ahmad Moaz Al-Khatib kêu gọi các nước « anh em » trợ giúp cho đối lập giành chiếc ghế thành viên của Syria tại Liên Hiệp Quốc. Đây là một chiến thuật của đối lập Syria nhằm thay thế chính quyền hiện tại của tổng thống Al Assad càng ngày càng bị cô lập trên thế giới.

Gián tiếp xin viện trợ vũ khí cho đối lập võ trang, chủ tịch Liên minh đối lập thúc giục quốc tế hỗ trợ cho « nhân dân Syria bằng mọi hình thức để tự vệ ». Trong bối cảnh này, chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia Syria yêu cầu « phong tỏa tài sản » của chính quyền Damas để tái thiết đất nước.

Về quân sự, chủ tịch Liên minh đối lập cho biết trong cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ông đã kêu gọi Mỹ triển khai hệ thống tên lửa chống tên lửa ở phía bắc Syria để bảo vệ thường dân Syria chống lại các loại hỏa tiễn của quân đội chính phủ. Lãnh đạo đối lập Syria cám ơn Hoa Kỳ đã chi viện 350 triệu đôla để giúp người tỵ nạn, nhưng ông thẩm định vai trò của siêu cường phải quan trọng hơn.

Chiếc ghế thành viên của Damas trong Liên đoàn Ả Rập đã bị để trống từ năm 2011. Tuy tuyên bố từ chức vì những bất đồng trong nội bộ đối lập, nhưng ông Ahmad Moaz Al-Khatib, được Tây phương tin cậy, vẫn tham dự Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập với tư cách chủ tịch bên cạnh « thủ tướng lâm thời » Ghassan Hitto, một nhân vật thuộc Huynh đệ Hồi giáo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.