Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Tỷ phú Nga Berezovski chết vì treo cổ ?

AFP dẫn nguồn tin của cảnh sát Anh hôm nay 26/3/2013 cho biết, việc khám nghiệm tử thi của ông Boris Berezovsky chết tại Anh cho thấy có nhiều khả năng nhà tỷ phú Nga, một đối lập lâu năm với tổng thống Vladimir Putin, đã bị chết do treo cổ.

Boris Beresovsky
Boris Beresovsky (©Reuters)
Quảng cáo

Một thông cáo của cảnh sát Anh hôm qua cho biết đã tiến hành khám nghiệm thi thể kiều dân Nga Boris Berezovsky, 67 tuổi, được phát hiện bị chết tại biệt thự của ông ở Ascot – Anh Quốc. Bản thông cáo nói rõ : kết quả cuộc khám nghiệm do các bác sĩ pháp y của bộ Nội vụ Anh tiến hành cho thấy nguyên nhân tử vong có thể là do bị treo cổ. Các bác sĩ pháp y không tìm thấy các dấu hiệu va chạm mạnh trước khi nạn nhân tử vong.

Các nhà điều tra sẽ còn phải tiếp tục các xét nghiệm, đặc biệt về độc tố. Cảnh sát cho biết, phải mất nhiều tuần nữa mới có được kết quả các xét nghiệm này. Ngoài ra các cuộc khám nghiệm tại tư dinh của nhà tỷ phú vẫn tiếp tục trong nhiều ngày nữa.

Một nhóm điều tra viên chuyên về các chất phóng xạ, hạt nhân, sinh học và hóa học đã được mời đến hiện trường. Được biết thiết bị đo nồng độ phóng xạ của chiếc xe cấp cứu đua nạn nhân đã họat động khi rời khỏi nhà riêng của ông ta.

Nhà tài phiệt Boris Berezovsky, một nhân vật đối kháng từ lâu nay với tổng thống Nga Vladimir Putin, được một trong số nhân viên của ông phát hiện nằm chết trên sàn nhà tắm trong căn biệt thự tại Ascot, một thành phố cách Luân Đôn 60 km về phía tây nam.

Theo các nhà điều tra, thi thể nạn nhân đã được chuyển ra khỏi tư dinh trong khỏang từ đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai.

Nguyên nhân tự tử đã bị bạn bè của nhà tỷ phú Nga loại bỏ. Trong khi đó báo chí Matxcơva trích dẫn đủ các nguồn tin từ các chuyên gia đến các nhà chính trị đã đưa ra nhiều giả thuyết ngờ vực về cái chết của nhà tỷ phú nổi tiếng trong nhóm người Nga lưu vong đối kháng với tổng thống Putin. Trước đây trong nhóm này còn có một nhân vật nổi tiếng khác là Alexandre Livinenko, một nhân viên tình báo Nga đào ngũ. Năm 2006 ông đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium và đã bị chết.

Bác chí Anh hôm Chủ nhật 24/03/2013 đã nhắc lại rằng ông Berezovsky từng là mục tiêu của ít nhất hai vụ mưu sát. Ông được cho là một trong những nhà tỷ phú nắm giữ nhiều bí mật của chính trường Nga cũng như những họat động làm ăn của giới tài phiệt Nga thời hậu Xô Viết. Trong quá khứ, Berezovsky từng được coi là một người góp phần không nhỏ vào chiến dịch vận động đưa ông Putin lên làm tổng thống Nga.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.