Vào nội dung chính
Ý - CHÍNH TRỊ

Ý vẫn loay hoay tìm cách thành lập chính phủ mới

Hơn một tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội, liên minh cánh tả thắng cử của ông Pierluigi Bersani vẫn không thể nào thành lập được chính phủ bởi bất đồng quá lớn giữa các thành phần đảng phái. Hôm qua 29/3 Tổng thống Giorgio Napolitano đã phải trực tiếp gặp các đảng phái để cố gắng tìm một giải pháp đưa nước Ý ra khỏi bế tắc chính trị.

Chủ tịch đảng Dân chủ Ý, Pierluigi Bersani trong cuộc họp báo sau khi gặp gỡ Tổng thống Ý Giorgio Napolitano ngày 28/03/2013.
Chủ tịch đảng Dân chủ Ý, Pierluigi Bersani trong cuộc họp báo sau khi gặp gỡ Tổng thống Ý Giorgio Napolitano ngày 28/03/2013. REUTERS/Tony Gentile
Quảng cáo

Thế nhưng các cuộc tham khảo ý kiến vẫn không mang lại kết quả khả quan nào khi mà cánh hữu sẵn sàng liên minh với cánh tả để thành lập chính phủ nhưng cánh tả thì lại từ chối… Đến lượt phong trào « Các ngôi sao » M5S của nghệ sĩ hài Beppe Grillo cũng từ chối liên minh. Cuộc khủng hoảng chính trị của Ý đang rơi vào vòng lẩn quẩn không lối thoát.

Cả ngày hôm qua, Tổng thống Ý Giorgio Napolitano đã có liên tục các cuộc tiếp xúc nhằm tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị.

Ông đã gặp đảng PLD của Silvio Berlusconi. Đảng cánh hữu này đã tuyên bố sẵn sàng liên minh với cánh tả để thành lập chính phủ. Nhưng đề nghị này đã bị cánh tả của ong Pierluigi Bersani bác bỏ thẳng thừng. Mặt khác đảng M5S, phong trào các ngôi sao của do cựu danh hài Beppe Grillo vẫn khăng khăng lập trường không chấp nhận một liên minh nào. Phong trào này đòi Tổng thống cho thành lập một chính phủ của riêng đảng M5S. Cứ như vậy, không một lối thoát nào thấy lấp ló trên chính trường Ý trong lúc này.

Xin nhắc lại là liên minh cánh tả của ông Pierluigi Bersani đã giành được đa số tuyệt đối ở Hạ viện, nhưng tại Thượng viện đa số lại thuộc về các đảng phái chính trị khác.

Các cuộc tham khảo ý kiến hôm qua vẫn bế tắc hoàn toàn. Tổng thống Ý chiều tối qua đã quyết định dành thêm thời gian để suy nghĩ.

Dư luận Ý hôm nay đang chờ đợi trong căng thẳng quyết định của Tổng thống Giorgio Napolitano để đưa nước Ý thóat khỏi tình trạng rối như tơ vò hiện nay. Tuy nhiên nhiều chuyên gia phân tích tại Ý đều cho rằng đây là một « nhiệm vụ bất khả thi » lúc này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.