Vào nội dung chính
ÚC - PHỎNG VẤN

Úc trấn áp mạng lưới xã hội đen Trung Quốc

Hai lần trong ba tuần qua, cảnh sát Úc tịch thu hàng trăm ký lô ma túy trị giá lên đến 450 triệu đô la Mỹ hồi tháng Hai và đợt thứ nhì hơn 5 triệu đô la không kể hàng giả, hàng nhái và xe hơi hạng sang. Ma túy do một đường dây phát xuất từ Thâm Tỉnh, Quảng Đông (Trung Quốc), trực tiếp đưa sang Úc giấu trong các kiện hàng xuất khẩu, hoặc qua một mạng lưới xuyên châu Á từ Hồng Kông, Ma Cau, Thái lan, Malaysia,Miến Điện và Việt nam.

Ma túy mà cảnh sát Úc hầu như thường xuyên  tịch thu. Ảnh ngày 27/8/2011(AFP)
Ma túy mà cảnh sát Úc hầu như thường xuyên tịch thu. Ảnh ngày 27/8/2011(AFP)
Quảng cáo

Từ Sydney, nhà báo Vi Mạnh tường thuật:

08:59

Thông tín viên Vi Mạnh tại Sydney (Úc)

Tú Anh

'' Trong tuần lễ vừa qua, chúng tôi đã có dịp đặt câu hỏi trực tiếp với Tổng trưởng Tư pháp Úc là ông Jason Clare tại Bankstown trước vấn đề nhập cảng ma túy tại các nước Á Châu vào Úc mổi lúc một gia tăng và liệu chính phủ Úc sẽ phải làm gì để hạn chế vấn đề này. Ông Jason Clare đã cho chúng tôi biết rằng : Cảnh Sát Liên Bang Úc đang cho mở một chiến dịch truy quét ma túy có tên Volante và chỉ huy trưởng của chiến dịch này là ông David Sharpe. Chiến dịch này hiện đang được tung ra trên toàn nước Úc.

Từ trước đến nay vấn đề ma túy đã trở nên một đề tài đau nhức cho cộng đồng Việt Nam nói riêng và cộng đồng Á Châu nói chung, khi các chương trình Border Security thường xuyên trình chiếu các hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam bị bắt tại phi trường Úc với hàng kí lô bạch phiến.

Trước đây là những hình ảnh các cô gái trẻ, thế nhưng trong tuần này, báo chí Úc loan tin : Nhân viên quan thuế và cảnh sát liên bang Úc đã bắt tại trận một phụ nữ Việt Nam 58 tuổi, tên là Đỗ Thị Bạch Tuyết, trong hành lý và va li đến từ Việt Nam chứa đầy ma túy. Khi nghi can bị nhân viên khám xét, bà giả vờ lên cơn đau tim nhằm đánh lạc hướng, thế nhưng sau cùng, sau khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho biết bà này giả vờ, sau đó thẩm phán Brendan Butler đã tống giam y thị và bác đơn tại ngoại hầu tra.

Theo lời cảnh sát cho biết : Từ trước tới nay, các tay vận chuyển ma túy người Việt thường được gọi là đám Cò Con, hay thường hạ cánh ở phi trường Sydney, thế nhưng trong thời gian gần đây họ lại đáp xuống phi trường Brisbane.

Cũng trong tuần qua, cũng tại phi trường Sydney, cảnh sát đã chận bắt 2 du khách Á Châu đang nhập lậu 10 kí lô nha phiến từ Singapore vào Úc một cách bất hợp pháp. Trong thời gian gần đây, tuần nào báo chí cũng đăng tải các bản tin cho thấy, số lượng nha phiến tuôn vào Úc mỗi lúc càng gia tăng một cách chóng mặt, số nha phiến và thuốc lắc được phân phối trên toàn nước Úc phát xuất từ Sydney và Melbourne.

Điển hình trong tuần cảnh sát liên bang vừa bố ráp 37 tư gia tại Melbourne, họ đã tịch thu 42 kí lô bạch phiến và nha phiến, tổng trị giá khoảng 28 triệu Úc kim, ông David Sharp chỉ huy trưởng chiến dịch này cho biết : Chiến dịch càn quyét được phát động cùng 1 một thời điểm tại Sydney và Melbourne.

Tại Sydney một số gia đình đã bị tảo thanh, 27 người bị bắt giữ, tổng số tiền mặt bị tịch thu tại hiện trường là 9 triệu Úc kim, đó là chưa kể một số tiền chips của Casino trị giá 600 ngàn đô Úc và vô số các nữ trang trong nhà các tay buôn bán ma túy. Ông David Sharp đã nhấn mạnh : Sau một thời gian dài, cảnh sát Úc đã phối hợp với cảnh sát tại 5 quốc gia - Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan, Mã Lai, Miến Điện và Việt Nam - để phát hiện ra đường dây nhập lậu này.

Theo các nguồn tin thân cận trong giới cảnh sát Úc gần đây cho biết : Số lượng ma túy tuồn vào Úc, phần lớn xuất xứ từ Trung Quốc. Hôm 27 tháng 2, cảnh sát Úc bao vây và bắt 1 số người Á Châu đang đưa 1 lượng hàng ma túy lớn từ Hoa Lục vào Sydney trị giá 450 triệu Úc kim tức 585 ký lô nha phiến

Có một điều mà người Việt nào để ý sẽ thấy rõ, đó là sào huyệt của các nơi chứa này, nay có phần thay đổi.  Nếu trước đây thường ở các vùng người Việt Nam ở như: Fairfield West, Bankstown, Chester Hill , Cabramatta hoặc Wetherill Park , thì bây giờ, các sào huyệt đó lại được chuyển qua các vùng như Bexley North, Beverly Hill, và Ryde, nơi mà người Trung Quốc càng ngày càng phát triển một cách chóng mặt.

Tưởng cũng cần nhắc lại, nếu như cán cân mậu dịch của Úc và Trung Quốc trong năm qua, có lúc đã tăng lên đến 150 tỷ, thì các hoạt động xã hội đen của Hoa Lục cũng càng ngày thâm nhập vào Úc càng nhiều, bằng cách rửa tiền qua đủ mọi hình thức, từ các dịch vụ nhà hàng, đầu tư địa ốc, nhưng rõ nét nhất, vẫn là buôn bán ma túy.

Cảnh sát Liên Bang Úc cho biết : Phần lớn các kiện hàng này được gửi đến từ các tỉnh phía Nam Hoa Lục, và thường được trà trộn trong các container, thí dụ: Bạch phiến được giấu trong 1 tấn xà bông bột, hay các hóa chất rửa nhà cửa. Hiện nay cảnh sát Liên Bang Úc hiện đang cảnh giác cao độ với những nhóm băng đảng đến từ Hoa Lục.''

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.